Dong-ho-gia

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về dong-ho-gia, cập nhật vào ngày: 20/04/2024

Theo Sở LĐ-TB&XH Hà Nội, tính đến ngày 18/9, toàn thành phố đã ra quyết định hỗ trợ cho 161.003 lao động tự do với số tiền 241,5 tỷ đồng.

Theo nhận định từ đại diện của tập đoàn Hermes International, các nhà sản xuất đồng hồ Thụy Sĩ vẫn đang tung ra quá nhiều sản phẩm bất chấp việc doanh số bán hàng sụt giảm do sự ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Ngày 22/3, Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Nam đã tiến hành tiêu hủy số lượng lớn hàng cấm, hàng giả…có trị giá gần 2 tỷ đồng.

Lực lượng Quản lý thị trường đã thu giữ số lượng lớn đồng hồ nghi làm giả, làm nhái sản phẩm của các hãng đồng hồ danh tiếng như: Rolex, Hublot, Tag Heuer, Patek Philippe, Longines, Tissot… tại 5 cửa hàng ở Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Trong ngành đồng hồ hiện nay, những thương hiệu uy tín chỉ đếm trên đầu ngón tay. Và nổi lên trong số đó là cái tên Xwatch – đơn vị phân phối đồng hồ chính hãng tại Việt Nam với hệ thống cửa hàng ở cả 2 miền Bắc - Nam với một vài chiến dịch tạo tiếng vang như chiến dịch “Tiêu huỷ đồng hồ giả”, thể hiện triết lý tẩy chay đồng hồ giả của thương hiệu.

Đồng hồ thông minh đã trở nên nhanh hơn, hữu ích hợp trong vài năm trở lại đây và bây giờ, có nhiều mẫu thú vị để bạn lựa chọn

“Một hộ kinh doanh, một doanh nghiệp có hành vi buôn bán hàng giả tuỳ mức độ vi phạm có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự…”, luật sư Nguyễn Đức Long phân tích.

Hàng trăm đồng hồ nghi giả mạo các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới vừa được lực lượng chức năng Quản lý thị trường TP.HCM tạm giữ, chờ xác minh điều tra.

Song hành với các thương hiệu đồng hồ tầm trung như Fossil, DW, Orient, Citizen... bằng con đường chính ngạch, Đức đồng hồ vẫn ngang nhiên kinh doanh những mẫu đồng hồ hàng giả được gắn mác những thương hiệu nổi tiếng (Rolex, Longies, Hublot, Patex Philippe…) một cách công khai tại các chuỗi cơ sở. Đáng nói, dù là hàng giả, không rõ nguồn gốc, giấy tờ, hoá đơn nhưng những cửa hàng này vẫn “bình an vô sự” không bị kiểm tra, xử lý.

Chỉ vì lợi nhuận, chủ cửa hàng đồng hồ Titamex Watch (số 59 – ngõ Thịnh Quang – quận Đống Đa – Hà Nội) đã bất chấp luật định, “phớt lờ” cơ quan chức năng để kinh doanh, buôn bán đồng hồ giả.

Những chiếc đồng hồ giả được rao bán với giá từ vài trăm đến vài triệu đồng, thấp hơn nhiều so với hàng chính hãng song lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ về sức khoẻ mà ít người biết.

Dù đã bị cơ quan chức năng “sờ gáy” nhưng Civili store vẫn ngang nhiên hoạt động buôn bán đồng hồ giả với những chiêu trò quảng cáo tinh vi hơn trước. Điều này khiến dư luận một lần nữa đặt câu hỏi chế tài chưa đủ mạnh hay Civili Store đang coi thường và thách thức pháp luật?!