Khu đất dự án trung tâm đa chức năng của Vietinbank được bao quanh bởi tường rào sắt đã hoen gỉ vì mưa nắng.

Khu đất dự án trung tâm đa chức năng của Vietinbank được bao quanh bởi tường rào sắt đã hoen gỉ vì mưa nắng.

Năm 2009, VietinBank - chi nhánh Sầm Sơn được tỉnh Thanh Hóa giao hơn 7.600m2 tại trung tâm thành phố để xây dựng trung tâm đa chức năng. Tới giữa năm 2012, đơn vị này đề nghị tỉnh gia hạn thời gian sử dụng đất.

Đến năm 2013, VietinBank vẫn chưa hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh dự án, chưa thực hiện dự án theo chỉ đạo của tỉnh. Sau khi cân nhắc, tháng 2/2018, tỉnh Thanh Hóa đã cho phép nhà băng này gia hạn thêm 24 tháng để hoàn thành dự án.

Tuy nhiên, sau đó tỉnh Thanh Hóa đã đưa ra tối hậu thư, nếu sau 30/9/2018, VietinBank – chi nhánh Sầm Sơn vẫn chưa khởi công xây dựng công trình thì Sở TN&MT lập hồ sơ, trình UBND tỉnh quyết định thu hồi đất và không bồi hoàn bất cứ khoản kinh phí nào.

Tối hậu thư là vậy nhưng đến nay, đã qua 30/9, Vietinbank vẫn chưa có dấu hiệu khởi công dự án và cơ quan có thẩm quyền tỉnh Thanh Hóa cũng chưa ra quyết định thu hồi.

Đáng chú ý, mới đây, ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Sầm Sơn (VietinBank Sầm Sơn) vừa đưa ra thông báo bán đấu giá tài sản: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại đường Nguyễn Du, phường Bắc Sơn, TP. Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa với giá khởi điểm là 130 tỷ đồng.

Nhiều người dân đi ngang qua đây không khỏi chua xót khi nhìn thấy hàng ngàn m2 đất trung tâm bị bỏ hoang, khu vực dự án vẫn chỉ là bãi đất trống bao quanh bởi hàng tường rào. Phía bên trong khuôn viên trở thành nơi tập kết phế liệu, rác thải vứt ngổn ngang, cỏ dại mọc um tùm…

Một người dân sống quanh khu vực này (đề nghị giấu tên) cho biết: “Gần chục năm nay tôi có thấy họ xây dựng dự án gì đâu ngoài mỗi cái tường rào để bảo vệ đất. “Đất vàng” mà để như thế thì quá lãng phí. Tôi cũng từng nghe tin cơ quan chức năng sắp sửa thu hồi để giao cho doanh nghiệp khác mà chẳng biết có đúng không? Tốt nhất là nên thu hồi để tránh lãng phí đất”.

Để tận dụng quỹ đất nhàn rỗi, thời gian gần đây TP. Sầm Sơn đã báo cáo tỉnh Thanh Hóa cho phép tận dụng mặt bằng để kinh doanh chợ đêm để phục vụ du lịch: “Thành phố mượn đất để hiệp hội doanh nghiệp đứng ra tổ chức, quản lý các hoạt động kinh doanh chợ đêm, đồng thời để tạo điều kiện cho các hộ tiểu thương kinh doanh buôn bán”, ông Phạm Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP. Sầm Sơn cho biết.

Khu đất VietinBank - chi nhánh Sầm Sơn được tỉnh Thanh Hóa giao hơn 7.600m2 để xây dựng trung tâm đa chức năng nay biến thành chợ đêm TP. Sầm Sơn. Chợ chỉ hoạt động duy nhất vào đêm, buổi sáng thường xuyên trong tình trạng “nội bất xuất, ngoại bất nhập”.

Khu đấtgiao cho Vietinbank để xây dựng trung tâm đa chức năng bỏ hoang nhiều năm, nay biến thành chợ đêm TP. Sầm Sơn. Chợ chỉ hoạt động duy nhất vào đêm, buổi sáng thường xuyên trong tình trạng “nội bất xuất, ngoại bất nhập”.

 

Khu vực bên cạnh khu đất được tận dụng để kinh doanh buôn bán, tổ chức trò chơi cho trẻ em.

Khu vực bên cạnh khu đất được tận dụng để kinh doanh buôn bán, tổ chức trò chơi cho trẻ em.

Khuôn viên là nơi các tiểu thương họp chợ đêm với đầy đủ các hoạt động buôn bán, vui chơi giải trí. Phía bên trong khuôn viên nhếch nhác, trở thành nơi tập kết phế liệu, rác thải vứt ngổn ngang, cỏ dại mọc um tùm…

Khuôn viên là nơi các tiểu thương họp chợ đêm với đầy đủ các hoạt động buôn bán, vui chơi giải trí. Phía bên trong khuôn viên nhếch nhác, trở thành nơi tập kết phế liệu, rác thải vứt ngổn ngang, cỏ dại mọc um tùm…

Theo tìm hiểu, trên khu đất này hiện tại có khoảng 200 tiểu thương thường xuyên tổ chức hoạt động kinh doanh buôn bán hàng tiêu dùng, tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí...

 

Theo Reatimes.vn