HÀ NỘI

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 16-19 độ

Nhiệt độ cao nhất từ : 18-21 độ

PHÍA TÂY BẮC BỘ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, trời rét; riêng khu Tây Bắc có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 15-18 độ, có nơi dưới 13 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 19-22 độ, riêng Lai Châu-Điện Biên 24-27 độ.

PHÍA ĐÔNG BẮC BỘ

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 16-19 độ, vùng núi 11-14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ

Nhiệt độ cao nhất từ : 18-21 độ, có nơi trên 21 độ.

THANH HÓA - THỪA THIÊN HUẾ

Nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào rải rác; đêm có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 17-20 độ, phía Nam có nơi trên 21 độ

Nhiệt độ cao nhất từ : 20-23 độ, phía Nam 23-26 độ.

ĐÀ NẴNG ĐẾN BÌNH THUẬN

Phía Bắc nhiều mây, có mưa rào vài nơi; phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 22-25 độ

Nhiệt độ cao nhất từ : 26-29 độ, phía Nam có nơi trên 29 độ.

TÂY NGUYÊN

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 16-19 độ

Nhiệt độ cao nhất từ : 26-29 độ

NAM BỘ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 31-34 độ

Theo An Nhiên/ Đô Thị Mới