Du-khach

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về du-khach, cập nhật vào ngày: 27/04/2024

Từ giữa tháng 11/2021 đến nay, du khách quốc tế đã dần trở lại sau khi Việt Nam mở cửa đón khách. Dịp Tết Nguyên đán sắp tới ngành du lịch dồn sức kích cầu nội địa, mở rộng quy mô đón khách quốc tế.

Năm 2022, Chính phủ đặt mục tiêu đón 65 triệu khách du lịch, gấp 150 lần so với năm 2021. Theo nhận định của giới chuyên gia, con số này hoàn toàn khả thi.

Nhiều hãng hàng không trong nước cũng như nước ngoài đã kiến nghị Chính phủ, Bộ Y tế xem xét dỡ bỏ quy định về việc xét nghiệm nhanh COVID-19 trước và sau khi lên máy bay khi nối lại các đường bay quốc tế,

Thông tin từ Sở Du lịch Hà Nội, trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2022 (từ ngày 1 - 3/1), khách du lịch đến Hà Nội chủ yếu là khách nội địa, ước khoảng 60.000 lượt khách, giảm 49% so với cùng kỳ năm 2021.

Theo Sở Du lịch Hà Nội, năm 2022, du lịch Thủ đô đặt mục tiêu đón 10 – 12 triệu lượt khách, trong đó có 1,2 – 2 triệu lượt khách du lịch quốc tế.

Thiết lập hành lang du lịch an toàn giữa TP Hà Nội và 11 tỉnh miền Bắc sẽ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp du lịch xây dựng tour an toàn theo hướng “bong bóng du lịch”.

Thời điểm khôi phục các chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ đã được “chốt” vào ngày đầu tiên của năm 2022.

Để ngành du lịch Hà Nội hồi phục, phát triển trong trạng thái bình thường mới sau khi dịch Covid-19 phần nào được khống chế, nhiều doanh nghiệp đã xây dựng tour du lịch mới theo hướng khai thác tiềm năng, thế mạnh.

Dự báo, ngành hàng không thế giới sẽ vẫn hoạt động thua lỗ trong năm 2022 với tổng mức lỗ ròng là 12 tỉ USD do nhu cầu đi lại vẫn giảm thấp hơn so với thời trước khi xảy ra đại dịch Covid-19.

12 giờ trưa 20/11, Phú Quốc sẽ đi tiên phong đón đoàn 250 khách Hàn Quốc do VietJet tổ chức sau 2 năm dừng đón khách quốc tế.

Ngày 17/11 tới, Quảng Nam sẽ đón đoàn khách quốc tế đầu tiên sau khi mở cửa thị trường du lịch trở lại. Đoàn khách thí điểm khoảng 200 người, quốc tịch Mỹ, sẽ đến Hội An từ sân từ sân bay Đà Nẵng theo dạng charter.

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 10/2021 vào chiều 6/11, Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Hoàng Đạo Cương cung cấp thông tin về lộ trình đón khách quốc tế trở lại Việt Nam.

Theo kế hoạch thí điểm đón khách du lịch quốc tế, Phú Quốc sẽ thí điểm đón khách quốc tế có hộ chiếu vắc-xin từ 20/11. Thời gian triển khai trong 6 tháng, chia làm 2 giai đoạn.

Việt Nam tạm thời công nhận hộ chiếu vaccine của 72 quốc gia và vùng lãnh thổ, đồng thời đang trao đổi với gần 80 đối tác khác về việc công nhận hộ chiếu vaccine của nhau.

Bộ VH-TT&DL đề xuất thí điểm đón khách quốc tế đến Phú Quốc từ tháng 10 tới và dự định đón tổng cộng khoảng từ 25.000 đến 40.000 khách du lịch quốc tế trong 6 tháng thí điểm.