Theo đó, vào lúc rạng sáng 10/4, trên quốc lộ 1A, đoạn qua xã Tùng Lâm (huyện Tĩnh Gia), Trạm CSGT Quảng Xương (Phòng CSGT đường bộ đường sắt – Công an Thanh Hóa) phát hiện một chiếc xe tải mang biển kiểm soát 75C- 030.14 vi phạm luật giao thông.

Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở 223 bao bì mỡ động vật dạng lỏng, tương đương gần 8 tấn mỡ.

Gần 8 tấn mỡ không rõ nguồn gốc bị lực lượng chức năng tỉnhThanh Hoá bắt giữ.

Gần 8 tấn mỡ không rõ nguồn gốc bị lực lượng chức năng tỉnhThanh Hoá bắt giữ.

Tại thời điểm kiểm tra, lái xe là Nguyễn Long (SN 1980, trú tại tổ 21, khu vực 7, phường Vĩ Dạ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế), đã không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của lô hàng trên.

Khai thác tại chỗ, lái xe Long khai nhận nhận, được chủ hàng thuê chở từ Thừa Thiên-Huế đi Hà Nội tiêu thụ, nhưng khi đến huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa thì bị lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện và bắt giữ.

Hiện, lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hoá đang hoàn tất thủ tục và xử lý theo thẩm quyền./.

Theo Đức Thiện / Gia đình Việt Nam