Giai-cuu-nong-san

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về giai-cuu-nong-san, cập nhật vào ngày: 24/04/2024

Tuần hàng trái cây, nông sản các tỉnh, thành tại Hà Nội đã tạo cơ hội cho doanh nghiệp quảng bá, tiêu thụ sản phẩm nông sản, người dân tiếp cận nông sản sạch.

Nhằm bảo đảm tiêu chuẩn xuất khẩu các mặt hàng nông sản, ngành nông nghiệp đã phối hợp với các địa phương đẩy mạnh xây dựng, nhân rộng vùng nguyên liệu sạch gắn với mã số vùng trồng.

Ông Nguyễn Ngọc Sơn - Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội cho biết, thời gian tới, TP Hà Nội tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp, Hợp tác xã mở rộng thị trường xuất khẩu rau, củ, quả.

Mới vào đầu vụ thu hoạch nhưng người dân trồng vú sữa tím trên địa bàn huyện Kế Sách, Sóc Trăng rất phấn khởi khi vụ vú sữa tím vừa trúng mùa vừa được doanh nghiệp bao tiêu xuất khẩu sang thị trường Mỹ với giá cao.

Việc Trung Quốc siết chặt biên giới để phòng dịch Covid-19 đã khiến hàng nghìn xe vận chuyển hoa quả bị ùn ứ tại các cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn. Nhiều doanh nghiệp đã đưa hàng về Hà Nội bán với giá rẻ.

Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp đã tác động xấu đến việc tiêu thụ nông sản trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Ước tính hàng triệu cành hoa, hàng trăm tấn hoa quả và rau các loại đến vụ đang cần được hỗ trợ tiêu thụ.

Dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, các chuỗi sản xuất, tiêu thụ nông sản trên địa bàn các tỉnh phía Nam gặp nhiều khó khăn, hiện Ngành nông nghiệp các tỉnh đang nỗ lực hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho các địa phương

Các “Điểm bán xanh” là mũi nhọn của chương trình “Kết nối nông sản - San sẻ yêu thương - Chung tay vượt qua đại dịch” có vai trò là đầu mối hỗ trợ người nông dân vượt qua khó khăn trong bối cảnh dịch Covid-19.

Khi mà giá trị nông sản được nhìn nhận thiên lệch chỉ về giá tiền, thì giá trị dinh dưỡng, cái ngon ngọt của chúng bị rớt xuống hàng thứ yếu.

Trở thành tâm điểm của đợt dịch Covid-19 lần thứ tư, Bắc Giang cùng lúc phải giải quyết nhiều bài toán, vừa chống dịch trong các KCN, vừa phải tìm đường đi an toàn cho tiêu thụ vải thiều.

Theo báo cáo Bộ Công Thương vừa công bố, tổng sản lượng vải thiều đã tiêu thụ được đạt gần 100.000 tấn. Trong đó, vải thiều Hải Dương đạt hơn 40.000 tấn, Vải Bắc Giang đạt trên 55.000 tấn.

Công ty TNHH bán lẻ BRG vừa tiếp tục chủ động xây dựng và triển khai chương trình “Bán hàng không lợi nhuận, hỗ trợ tiêu thụ nông sản Bắc Giang” trên toàn hệ thống siêu thị BRGMart và Minimart Haprofood/BRGMart.

Thị trường đang chứng kiến nghịch lý trong khi nông dân thua lỗ vì giá lợn hơi rẻ nhưng người mua vẫn phải trả giá cao.

Trước tình hình khó khăn của bà con vùng dịch, các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM cam kết hỗ trợ thu mua nông sản, góp phần cải thiện đời sống cho nông dân.

Theo đánh giá của giới chuyên gia, việc đưa nông sản bán trên các sàn thương mại điện tử là một cách hỗ trợ đầu ra cho người nông dân, nhất là trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang có diễn biến phức tạp.