Gian-cach

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về gian-cach, cập nhật vào ngày: 20/04/2024

Theo Cục Thống kê Hà Nội, trong tháng 8/2021, giá thịt lợn tăng 4,07%, thịt bò tăng 2,38%, thịt gia cầm tăng 2,98%, thủy hải sản tăng 3,28%; rau, củ các loại tăng 9,42% và đặc biệt trứng tăng 20,47%.

Trong tháng 8 vừa qua, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Hà Nội vẫn duy trì mức tăng nhẹ dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Để thuận tiện cho người dân mua sắm các mặt hàng thiết yếu trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, Sở Tài chính Hà Nội vừa thực hiện công khai giá khoảng 100 mặt hàng, bao gồm gạo, thịt, trứng, mì tôm,...

Vừa qua, TP.Thủ Đức và Grab Việt Nam đã phối hợp để triển khai chương trình hỗ trợ mua hàng hóa thiết yếu phục vụ người dân thông qua ứng dụng Grab.

Còn nhiều sơ hở trong việc thực hiện giãn cách xã hội, nên nguy cơ lây lan dịch Covid-19 vẫn rất lớn. Cả hệ thống chính trị và nhân dân Thủ đô cần giữ vững ý chí, kiên trì thực hiện giãn cách xã hội hiệu quả.

Với thông điệp: “Chỉ cần khó khăn là có thể đến ở", anh Thông đã lan tỏa được những thông điệp tốt đẹp tới những người gặp khó khăn trong thời gian Hà Nội giãn cách xã hội.

UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 199/KH-UBND ngày 27-8-2021 về xét nghiệm sàng lọc diện rộng có trọng điểm phát hiện nhiễm SARS-CoV-2 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Chiều 24/8, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã kiểm tra tình hình và làm việc với Ban Thường vụ Quận ủy Đống Đa về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Ngày 23/8, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022 với giáo dục tiểu học.

Tại phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đã xuất hiện mô hình "cửa hàng giãn cách không người bán" với rau, củ, quả đồng giá được đóng gói cẩn thận và đồng giá để phục vụ nhân dân trong giãn cách xã hội.

Qua 2 đợt giãn cách, người dân thành phố được cung cấp đầy đủ hàng hóa thiết yếu, không xảy ra tình trạng khan hàng sốt giá. Trong mọi tình huống, nguồn cung sẽ được bảo đảm, phục vụ cho tiêu dùng gia đình.

Từ sáng sớm họ đã tập trung tại UBND xã để bắt đầu phân loại các nhu yếu phẩm rồi đóng túi và chất lên xe cải tiến chở đi phân phát cho các hộ dân. Công việc này họ đã kiên trì làm trong suốt những ngày dịch vừa qua

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 1082/CĐ-TTg gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021.

Kết quả kiểm tra 6 tổ công tác đã kiểm soát 2.169 trường hợp, trong đó vi phạm về phòng dịch là 26 trường hợp ra khỏi nhà không có lý do chính đáng; vi phạm trật tự an toàn giao thông 8 trường hợp.

Theo đánh giá của các chuyên gia, TP. Hà Nội đã và đang thực hiện nhiều giải pháp rất kịp thời, đúng, trúng trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19, từ đó, đạt được thành công là không để dịch bùng phát trên địa bàn.