Giáo dục

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về giáo dục, cập nhật vào ngày: 28/04/2024

Theo quy định của Bộ GD&ĐT, học sinh tiểu học có thể lực tốt và phát triển sớm về trí tuệ được học vượt lớp trong phạm vi cấp học. Chuyên gia nhận định, dù cần điều chỉnh cho phù hợp, song đây là quy định để tránh lãng phí tài năng trẻ.

Sau 3 tháng nghỉ học phòng, chống dịch Covid-19, sáng nay (4/5), khoảng 700.000 học sinh THCS, THPT và giáo dục thường xuyên trong thành phố Hà Nội đã đi học trở lại.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Bộ GD&ĐT đã liên tiếp phát đi những hướng dẫn, điều chỉnh kịp thời công tác dạy và học. Đào tạo từ xa đã xuất hiện như một cứu cánh, song việc có triển khai được đại trà...

Tại huyện Hoài Đức (Hà Nội), Sở GD&ĐT Hà Nội vừa phối hợp với Công đoàn ngành trao tặng 10 bộ máy tính cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của hai trường THPT Vạn Xuân (Hoài Đức) và THPT Cao Bá Quát (Quốc Oai)...

Với đam mê và nhiệt huyết, thầy giáo trẻ Nguyễn Hữu Quyết (trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, Thanh Xuân, Hà Nội) đã tích hợp việc giáo dục môi trường cho học sinh thông qua các giáo cụ trực quan được làm bằng rác thải.

Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Lê Quân vừa ký ban hành văn bản hướng dẫn Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố, hệ thống cơ sở giáo dục nghề nghiệp thực hiện quản lý, tổ chức dạy học...

Theo chủ trương mới được công bố, các giáo viên ngoài công lập có thể tự thỏa thuận với chủ đơn vị về mức lương, nghỉ không lương hoặc hưởng một phần lương do dịch bệnh Covid-19.

Thông tin từ Công đoàn ngành GD&ĐT Hà Nội cho biết, trong hai tháng qua, công đoàn các trường ngoài công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội đã chủ động có nhiều giải pháp quan tâm, hỗ trợ đời sống của cán bộ...

Không kiểm tra, đánh giá đối với những nội dung kiến thức đã tinh giản và các nội dung "Không dạy", "Không làm", "Không thực hiện", "Khuyến khích học sinh tự học (tự đọc, tự xem, tự làm, tự thực hiện)".

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có công văn gửi các sở giáo dục và đào tạo hướng dẫn dạy học qua internet, trên truyền hình đối với cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên trong thời gian...

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Bộ Giáo dục đề nghị miễn, giảm, kéo dài thời gian quyết toán các khoản thuế năm 2019 và miễn các khoản thuế phát sinh trong quý 1 và 2/2020 đối với các cơ sở giáo dục.

Với tình hình dịch bệnh phức tạp cùng với việc tiệm cận xu thế chung của tiến bộ nhân loại, việc dạy, học trực tuyến đang là một đòi hỏi cấp bách theo nhận định của các chuyên gia giáo dục.

Trường Trung cấp Khôi Việt, tại TPHCM đã ra quyết định cho học sinh nghỉ đển hết tháng 3 để tránh dịch bệnh Covid-19.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định việc quản lý trong cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông công lập.

UBND Thành phố Hà Nội đã đồng ý phê duyệt đề xuất tiếp tục cho học sinh nghỉ học trong tuần tới (đến hết ngày 16/2/2020) để phòng ngừa dịch bệnh do virus Corona.