Sáng 4/5, trong niềm hân hoan khi được đi học trở lại, nhiều học sinh trường THCS Lê Lợi (quận Hà Đông, Hà Nội) đến trường từ rất sớm. Các em được nhân viên y tế đo thân nhiệt từ cổng trường
Nhiều học sinh được phụ huynh đưa đi học bằng ô tô
Giáo viên cũng được kiểm tra thân nhiệt trước khi vào trường
Sau khi đo thân nhiệt, các em học sinh được sát khuẩn tay trước khi vào lớp học
Các em học sinh lớp 9 trường THCS Lê Lợi trực nhật trước khi vào học như thường lệ...
Trước giờ học, các em học sinh được giáo viên hướng dẫn các biện pháp vệ sinh, bảo vệ sức khỏe phòng, chống dịch bệnh
Học sinh trường THCS Nguyễn Trãi (quận Hà Đông, Hà Nội) không giấu được niềm phấn khởi khi được đi học trở lại...
Không khí học tập ngay lập tức trở nên vô cùng sôi nổi. Nhiều em hăng hái khi cô giáo kiểm tra kiến thức của thời gian học trực tuyến
Hăng hái khi cô giáo kiểm tra bài cũ...
Tại trường THCS Nguyễn Trãi (quận Hà Đông, Hà Nội), mỗi lớp học đều được trang bị sổ theo dõi sức khỏe. Các cô sẽ kiểm tra thân nhiệt của học sinh mỗi ngày và ghi vào sổ theo dõi của lớp
Những học sinh có thân nhiệt cao hơn 37 độ C sẽ được đưa xuống phòng y tế để nhân viên y tế kiểm tra lại và theo dõi...

Dịp nghỉ lễ, các trường đã phun thuốc khử khuẩn, tổng vệ sinh lần cuối. Để thực hiện giãn cách học sinh, nhiều trường chia đôi lớp, bố trí học lệch ca, học trực tiếp xen kẽ với học trực tuyến, học qua truyền hình…

Theo ghi nhận của phóng viên tại trường THCS Lê Lợi, THCS Nguyễn Trãi (quận Hà Đông, Hà Nội), công tác vệ sinh, khử khuẩn, phòng dịch và đón học sinh trở lại đã được các trường thực hiện đầy đủ, nghiêm túc theo hướng dẫn của ngành giáo dục và Bộ Y tế.

Toàn thành phố Hà Nội có gần 900 trường THCS, THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên.

Theo hướng dẫn liên ngành của Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong các cơ sở giáo dục, một trong những lưu ý quan trọng đối với các nhà trường là không tổ chức các hoạt động tập thể, tập trung đông người, hoạt động ngoại khóa… Nhà trường không chào cờ tập trung toàn trường, chỉ tổ chức chào cờ tại lớp học. 

Theo Tuổi trẻ Thủ đô