Cùng chung ý chí “chống dịch như chống giặc”, Đoàn Thanh niên phường Phương Canh (quận Nam Từ Liêm) đã thiết kế, lắp đặt các mô hình tuyên truyền theo cách rất "trẻ" để góp phần đẩy mạnh công tác truyền thông phòng chống dịch bệnh. Cùng các hình thức tuyên truyền truyền thống, những mô hình bắt mắt, thân thiện cùng cách làm sáng tạo đã đóng góp không nhỏ vào bầu không khí chung sức, đồng lòng của người dân Thủ đô trong những ngày chống dịch Covid-19.

Mô hình tuyên truyền của Đoàn Thanh niên phường Phương Canh.

Góp sức đẩy lùi dịch bệnh

Những mô hình tuyên truyền với hình mẫu là các nam nữ đoàn viên, thanh niên cầm trên tay khẩu hiệu có nội dung tuyên truyền súc tích, ngắn gọn như: “Đề cao trách nhiệm của bản thân với cộng đồng, sát khuẩn tay và đeo khẩu trang khi đến nơi đông người”, “Phòng, chống Covid-19 vì cuộc sống của chúng ta”... đã được đặt tại bộ phận “một cửa” ở trụ sở UBND phường Phương Canh gần một tháng nay. Đây là mô hình mà các thành viên Đoàn Thanh niên phường Phương Canh tự tay thiết kế, dựng khung để thể hiện tinh thần chung sức, đồng lòng của tuổi trẻ phường cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân đẩy lùi dịch bệnh.

Bí thư Đoàn Thanh niên phường Bùi Công Thành chia sẻ: “Chúng tôi đã tranh luận khá sôi nổi để tìm ra ý tưởng chung, và mọi người đã phải mất gần 1 tuần để hoàn thành ý tưởng ấy. Mô hình không chỉ có tác dụng trong tuyên truyền phòng chống dịch mà còn có ý nghĩa trong việc tái sử dụng, giảm chi phí, tiết kiệm khi thực hiện các chương trình tuyên truyền khác. Bởi khi hết dịch chúng tôi có thể đưa nội dung khác vào để tuyên truyền, ví dụ như nội dung tiếp sức mùa thi hoặc các hoạt động khác của đoàn thanh niên”.

Là thành viên tích cực tham gia thiết kế mô hình tuyên truyền, đoàn viên Trần Thị Mỹ Linh (giáo viên Trường Mầm non Phương Canh) chia sẻ: “Từ khi dịch Covid-19 có diễn biến phức tạp, chúng tôi làm việc tại nhà, vì thế có nhiều thời gian để tham gia cùng Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên phường lên ý tưởng thể hiện mô hình tuyên truyền. Ý thức được mức độ lây lan của dịch bệnh nên ai nấy đều rất cố gắng để tạo ra một sản phẩm truyền thông kích thích được tối đa các giác quan của người xem. Theo thăm dò của nhóm thì ngày đầu tiên đặt mô hình, người dân đều cảm thấy hứng thú. Chúng tôi thở phào nhẹ nhõm vì sự cố gắng đã được ghi nhận tích cực”.

Bà Đàm Thị Thanh (tổ dân phố số 6, phường Phương Canh) cho biết, bà thấy ấn tượng với mô hình tuyên truyền này, bởi nó được thiết kế bắt mắt, thân thiện, dễ gây sự chú ý, dễ hiểu, dễ nhớ và dễ đi vào lòng người. “Từ khi mô hình được đặt tại UBND phường, tôi thấy người dân quan tâm nhiều hơn và bảo nhau thực hiện theo thông điệp tuyên truyền”, bà Thanh chia sẻ.

Nhân rộng mô hình

Phong trào xây dựng mô hình tuyên truyền của Đoàn Thanh niên phường Phương Canh đã nhận được sự hưởng ứng triển khai, lắp đặt của Đoàn Thanh niên quận Nam Từ Liêm và các đoàn cơ sở trong và ngoài địa bàn quận như phường Phú Đô, Tây Mỗ, Cầu Diễn (quận Nam Từ Liêm), Nghĩa Đô (quận Cầu Giấy)... Đặc biệt, thông qua nhóm Facebook “Cán bộ đoàn toàn quốc”, các đơn vị khác như Đoàn Thanh niên quận Hà Đông, Đoàn Thanh niên phường Tân Lập (thành phố Thái Nguyên), Tỉnh đoàn Nghệ An... đã tìm đến học hỏi kinh nghiệm.

Chị Đặng Thu Trang, Bí thư Đoàn Thanh niên phường Nghĩa Đô (quận Cầu Giấy) cho biết, khi biết mô hình của phường Phương Canh, chị đã tham khảo, áp dụng tại địa bàn phường mình và bước đầu mang lại hiệu quả tích cực. Chị Trang khẳng định đây là mô hình mang tính tuyên truyền cao, cách trình bày mới lạ, độc đáo. Anh Nguyễn Anh Đức, Bí thư Đoàn Thanh niên quận Nam Từ Liêm cũng đánh giá cao sự sáng tạo trong công tác tuyên truyền bằng mô hình của Đoàn Thanh niên phường Phương Canh và cho biết, Quận ủy, UBND quận Nam Từ Liêm hiện cũng đang ứng dụng mô hình tuyên truyền của Đoàn Thanh niên phường Phương Canh. “Đoàn phường Phương Canh luôn là đơn vị đi đầu trong mọi hoạt động của Quận đoàn. Mô hình này không chỉ có tác dụng tuyên truyền phòng chống dịch mà còn thể hiện được tinh thần tuổi trẻ, lực lượng luôn xung kích trong các công tác xã hội”, anh Nguyễn Anh Đức khẳng định.

Trao đổi với chúng tôi, bà Nguyễn Minh Thu, Phó Chủ tịch UBND phường, Phó Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 phường Phương Canh đánh giá cao trách nhiệm, sự sáng tạo và đóng góp của thanh niên trên địa bàn. Bà Minh Thu chia sẻ: “Trên địa bàn phường Phương Canh, người dân sống chủ yếu sống bằng nghề dịch vụ nên khi dịch Covid-19 xuất hiện, cuộc sống của họ bị ảnh hưởng rất lớn. Vì vậy, chúng tôi xác định tuyên truyền là khâu rất quan trọng, mang tính then chốt trong “cuộc chiến” với đại dịch. Cho đến thời điểm này, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 phường Phương Canh đã rất khẩn trương, nghiêm túc, tích cực trong công tác này. Cùng với những hình thức tuyên truyền khác, mô hình hai bạn nam nữ cầm trên tay khẩu hiệu của Đoàn Thanh niên phường là cách tuyên truyền trực quan sinh động, hiệu quả, góp phần nâng cao ý thức tự giác, tinh thần chung sức, đồng lòng của người dân trong việc thực hiện phòng chống dịch”.

Theo Hà Nội Mới