Để làm rõ thông tin này, ông Đỗ Minh Trí, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, Phó Ban tuyên truyền phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do vi-rút Corona gây nên, cho biết: Bệnh viện hiện đang phối hợp rất chặt chẽ với Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 tại Đông Anh trong việc kiểm tra, khám sàng lọc bệnh nhân.

“Bệnh viện xin thông báo nếu có trường hợp nào tung tin đồn thất thiệt ảnh hưởng đến bệnh viện cũng như gây hoang mang dư luận, phía công an sẽ vào cuộc và xử lý theo đúng pháp luật”, ông Đỗ Minh Trí nêu rõ.

Việc khám, sàng lọc bệnh nhân được BV Đa khoa Đức Giang thực hiện theo đúng quy định

Theo Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, tính tới thời điểm hiện tại bệnh viện đã xây dựng xong kết hoạch và triển khai phòng khám sáng lọc theo đúng quy định.

Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế, đến 11 giờ ngày 5-2-2020, trên thế giới ghi nhận tổng số 24.553 trường hộ mắc Corona, trong đó tại lục địa Trung Quốc là 24.324 ca.

Đã có tổng số 492 trường hợp tử vong, trong đó ở lục địa Trung Quốc là 490 người; Philippine 1 người; Hồng Kông (Trung Quốc) 1 người.

Tổng số trường hợp mắc bên ngoài lục địa Trung Quốc là 229 người. Có 27 quốc gia, vùng lãnh thổ (bên ngoài lục địa Trung Quốc) ghi nhận trường hợp mắc.

Tại Việt Nam ghi nhận 10 ca mắc. Tại Hà Nội, hiện chưa ghi nhận trường hợp dương tính với nCoV; 35 trường hợp nghi nhiễm nCoV đang được giám sát tại bệnh viện, trong đó có 30 trường hợp đã có xét nghiệm âm tính; 5 trường hợp chưa có kết quả xét nghiệm vẫn đang được cách ly, theo dõi chặt chẽ.

TP cũng tổ chức giám sát với 145 trường hợp tiếp xúc gần (người nhà của những trường hợp nghi có bệnh), trong đó 126 trường hợp đã kết thúc, 19 trường hợp vẫn đang tiếp tục giám sát. Hiện tình trạng sức khỏe của tất cả người tiếp xúc gần đều ổn định, chưa có biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh.

Theo Pháp luật & Xã hội