Đây là một tín hiệu đáng mừng sau hàng loạt những nỗ lực quảng bá du lịch, đẩy mạnh các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19, đảm bảo an toàn cho du khách của Hà Nội.

Ấn tượng với sự hiếu khách của Hà Nội

Cụ thể, số lượng khách châu Á đến Hà Nội chiếm 65%, khách châu Âu chiếm 25%, còn lại là các thị trường khác. Khách du lịch đến các khu, điểm du lịch có xu hướng tăng hơn do hiệu quả từ những nỗ lực trong công tác tuyên truyền và phòng chống Covid-19 của Chính phủ, thành phố Hà Nội.

Ngành du lịch Hà Nội tiếp tục kiểm soát, theo dõi chặt chẽ tình hình dịch dịch bệnh Covid-19 (nCoV); đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến cáo người dân, khách du lịch về dịch bệnh; tuân thủ nghiêm quy trình, khuyến cáo của Bộ Y tế và cơ quan chức năng.

Khách nước ngoài đeo khẩu trang khi đi tham quan phố cổ Hà Nội

Theo đại diện Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch TP Hà Nội, các hoạt động đón khách đoàn đã bắt đầu sôi động trở lại. Cụ thể, sáng 19/2, đoàn khách Nhật Bản đầu tiên trong chương trình này đã đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Bên cạnh đó, từ ngày 19/2 đến 4/3, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch TP Hà Nội (HPA) phối hợp với hai công ty du lịch Nhật Bản là N-Tour, Apex inc. đón 5 đoàn khách Nhật Bản đến Hà Nội theo hình thức thuê trọn chuyến bay (charter).

Với địa điểm du lịch nổi tiếng là Văn Miếu - Quốc Tử Giám, sau thời điểm di tích tạm dừng hoạt động một ngày để phun khử khuẩn, đến nay lượng khách quốc tế đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã có sự tăng trưởng trở lại. Số khách đến di tích này kể từ ngày 1/2 đến nay đạt được khoảng 60-70% so với thời điểm trước dịch.

Tại Nhà hát Múa rối Thăng Long, lượng khách vẫn ổn định khi nhà hát này duy trì đều đặn 4-5 suất diễn mỗi ngày, trong đó có nhiều suất diễn kín chỗ. Di tích Nhà tù Hỏa Lò cũng đã có sự ổn định về lượng khách.

Theo đại diện Ban Quản lý di tích Nhà tù Hỏa Lò, từ sau khi di tích tạm dừng hoạt động để khử khuẩn, tăng cường công tác phòng, chống dịch, chuẩn bị các vật tư y tế như khẩu trang, cung cấp dung dịch khử khuẩn tay cho du khách…, lượng khách quốc tế đã đến đông hơn. Nhiều du khách bày tỏ sự yên tâm khi tham quan các di tích tại Hà Nội.

Đại diện Vietravel cho biết, thời điểm hiện tại, khách châu Âu, Mỹ vẫn khá ổn định. Công ty này dự kiến đón khoảng 20 đoàn với gần 500 khách đến từ nhiều quốc gia khác nhau như Thụy Sỹ, Pháp, Thụy Điển, Mỹ, Canada...

Ông Arregui De Toro Lourdes, một du khách trong đoàn khách Pháp tham quan phố cổ Hà Nội cho biết: “Tôi rất bất ngờ vì được các bạn tình nguyện viên phát khẩu trang miễn phí tại khu vực phố cổ Hà Nội và mời chúng tôi rửa tay diệt khuẩn. Chúng tôi cũng được công ty du lịch cho biết rất rõ về tình hình dịch Covid-19 và các biện pháp phòng, chống bệnh quyết liệt ở Hà Nội.

Trước khi lên đường du lịch đến Hà Nội, tôi cũng đã tìm hiểu thông tin dịch bệnh và được biết Hà Nội chưa có trường hợp nào mắc bệnh. Các khách sạn nơi tôi lưu trú và các điểm tham quan, điểm công cộng đều triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh nên tôi thấy rất yên tâm. Hà Nội đã để lại trong tôi nhiều ấn tượng về cảnh quan, kiến trúc và ẩm thực, sự nồng hậu, thân thiện của người dân".

Lưu trú tại Hà Nội ở một khách sạn gần trung tâm phố cổ Hà Nội, ông Lourdes rất thích thú cảm nhận văn hóa Hà Nội lắng đọng nhiều dấu ấn đặc biệt. Từng gánh hàng rong, những chiếc xe đạp chở đầy hoa, những con đường đầy lá rụng, và ngay cả sự đông đúc, nhộn nhịp của Hà Nội cũng khiến trái tim của những du khách phương xa lay động và xuyến xao.

Hà Nội là một thành phố cổ kính, thanh bình, nơi người ta có những lúc lắng mình hoài niệm, trầm tư, cho dù những bộn bề, lo toan của cuộc sống. Lịch sử và văn hóa Thăng Long - Hà Nội đã mang đến cho những du khách quốc tế những trải nghiệm, đam mê và những tình cảm sâu lắng.

Nét tinh tế trong nghệ thuật ẩm thực

Mỗi du khách quốc tế đến với Hà Nội đều có những ấn tượng đẹp, với một thủ đô cổ kính, mang vẻ đẹp thanh bình và sự nhiệt thành, thanh lịch của người dân Hà thành. Đặc biệt, nét văn hóa, ẩm thực đặc sắc, nét dân dã, thân thuộc của Hà thành cũng khiến du khách thích thú. Bởi vậy những ngày này, phố đêm Tạ Hiện vẫn tấp nập đông đúc khách nước ngoài dù đang trong mùa dịch Covid-19.

Từ những cửa tiệm bán cháo, phở, mì vằn thắn hay những quán bia đông đúc người qua lại cho đến gánh hàng rong bán chè, bánh rán, bánh bao,…; tất cả đều tạo nên khung cảnh sinh hoạt tấp nập, ồn ã của khu phố nhỏ về đêm.

Những cửa tiệm, quán bia vỉa hè nằm san sát nhau bày bán những món ngon vỉa hè đặc trưng Hà Nội đã trở thành ấn tượng khó phai đối với người dân nơi đây nói chung và du khách quốc tế nói riêng.

Hình ảnh những bạn trẻ hay các anh Tây balo tụ tập uống bia "chém gió", chuyện trò rôm rả, nhâm nhi từng ngụm bia mát lạnh đã gây ấn tượng mạnh mẽ đối với du khách lần đầu tiên ghé thăm Tạ Hiện. Dường như mọi rào cản về ngôn ngữ, văn hóa, ẩm thực… đã xóa nhòa. Tất cả những tâm hồn đồng điệu hòa quyện trong không gian nhộn nhịp, vui vẻ, cùng nhau tận hưởng hơi thở cuộc sống Hà Nội về đêm trong từng khoảnh khắc.

Để đảm bảo an toàn cho thực khách trong mùa dịch bệnh, các nhân viên tại đâu đều đeo khẩu trang khi chào mời khách vào quán. Các đầu bếp cũng trang bị găng tay y tế, khẩu trang khi chuẩn bị món ăn.

Tham quan các con phố của Hà Nội và thưởng thức những món ăn nổi tiếng như phở hay cà phê trứng, ngồi "nhậu lai rai" ở một quán ăn đêm trên phố Tạ Hiện, chị Sofia Vergara - một du khách tới từ Tây Ban Nha rất ấn tượng với đồ ăn ngon, rẻ. Đặc biệt, cô thích cách người Hà Nội thưởng thức đồ ăn ở vỉa hè.

“Cảm giác đi bộ qua từng con phố nhỏ và ngửi mùi thơm của các quán ăn rất hấp dẫn. Tôi còn thích cả đồ uống cà phê trứng của Hà Nội. Tôi chưa tìm được hương vị này ở đâu khác”, chị Sofia chia sẻ.

Trong chuyến du lịch Hà Nội kéo dài 5 ngày, Sofia cùng bạn trai của mình quyết định di chuyển bằng xe máy để tham quan được nhiều hơn. Bảo tàng Phụ nữ, chợ Đồng Xuân, cầu Long Biên, chùa Một Cột… là những điểm dừng chân của hai vị du khách này khi tới Hà Nội.

Hà Nội vẫn tấp nập, sôi động nhưng trong từng hơi thở của cuộc sống vẫn còn đó những giá trị đậm nét Hà thành, thanh lịch và tinh tế. Bát phở bò thơm ngọt nước dùng, ly cà phê trứng ngọt ngậy chỉ của riêng Hà Nội, không gian phố đêm nhộn nhịp, những ngôi chùa cổ kính cả ngàn năm tuổi và những con người nồng hậu mến khách. Đó chính là những gì lắng lại trong lòng du khách nước ngoài về Hà Nội, thành phố hòa bình, an toàn giữa mùa dịch bệnh. 

Theo Tuổi trẻ Thủ đô