Phát biểu kết luận hội nghị "Đối thoại với doanh nghiệp trong bối cảnh tác động của dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội" diễn ra chiều 16-4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ khẳng định, thành phố cam kết sẽ làm tốt hơn nữa công tác phòng, chống dịch theo nguyên tắc bảo đảm tính mạng của người dân. Đây sẽ là tiền đề cho sản xuất kinh doanh, phục hồi và phát triển kinh tế trong ngắn hạn và dài hạn.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Viết Thành

Về giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp, sau khi có quy định của Chính phủ, thành phố cam kết chỉ đạo cơ quan chức năng triển khai quyết liệt, kịp thời, đúng đối tượng, bảo đảm công khai, minh bạch, tuyệt đối không được nhũng nhiễu, tiêu cực trong cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp và người dân.

Đối với kiến nghị vượt thẩm quyền của thành phố, thành phố sẽ tổng hợp để dự kiến tuần tới báo cáo Thủ tướng Chính phủ với tinh thần ủng hộ cộng đồng doanh nghiệp.

Với vấn đề thuộc thẩm quyền, UBND thành phố sẽ giải quyết ngay hoặc sớm trình HĐND thành phố thông qua, trong đó có một số cơ chế đặc thù. Thành phố cũng cam kết đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh thích ứng với phòng, chống dịch. Đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, đẩy mạnh đầu tư công theo nguyên tắc “góp gió thành bão”, tạo động lực thúc đẩy đầu tư tư nhân.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ cũng cho biết, thành phố sẽ làm việc với các bộ, ngành liên quan để đẩy mạnh các lĩnh vực sản xuất kinh doanh như: Công nghệ thông tin, mô hình chia sẻ, các lĩnh vực ưu thế như sản xuất thiết bị cho phòng, chống dịch… để tạo cầu cho doanh nghiệp.

Đồng chí Vương Đình Huệ cũng cho rằng, nếu chỉ dựa vào chuỗi cung ứng thế giới sẽ rất khó khăn, do đó các doanh nghiệp trong thành phố cần tập trung cung ứng sản phẩm cho hơn 10 triệu người dân Thủ đô. Thành phố tạo điều kiện thông thương cho sản xuất, tiêu thụ hàng hóa để tạo cầu cho doanh nghiệp, tạo công ăn việc làm cho người lao động, bảo đảm an sinh xã hội.

Đối với gợi ý thành lập tổ công tác, Ban Chỉ đạo và phục hồi kinh tế của thành phố, Thành ủy sẽ nghiên cứu. Trên thực tế, thành phố duy trì họp giao ban và đều đặt nhiệm vụ phòng, chống dịch, duy trì sản xuất, kinh doanh, phục hồi kinh tế.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ cũng yêu cầu UBND thành phố thành lập tổ công tác do một đồng chí Phó Chủ tịch làm tổ trưởng để xem xét, giải quyết những vướng mắc, kiến nghị, đề xuất của cộng đồng doanh nghiệp.

Liên quan đến tiêu chuẩn, tiêu chí an toàn sản xuất kinh doanh trong thời điểm chống dịch…, bên cạnh các tiêu chí chung của các ngành, cần bảo đảm an toàn phòng, chống dịch nhưng vẫn bảo đảm sản xuất kinh doanh. Thành phố sẽ có hướng dẫn cụ thể hơn nữa danh mục, ngành nghề được kinh doanh…

Sau cuộc làm việc với Thủ tướng Chính phủ, trên cơ sở kết luận của Thủ tướng Chính phủ, Thành ủy, UBND thành phố sẽ có chương trình kế hoạch hành động cụ thể, phân công rõ trách nhiệm của từng bộ phận... để thực hiện công việc thông suốt. Hà Nội đã hứa với Chính phủ, phấn đấu tăng trưởng chung của Hà Nội gấp 1,3 lần bình quân tăng trưởng chung của cả nước. Ngoài cố gắng, nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô, thành phố mong muốn doanh nghiệp sẽ chung tay thực hiện mục tiêu này.

Tại hội nghị, các doanh nghiệp đánh giá cao công tác phòng, chống dịch Covid -19 của thành phố Hà Nội và kiến nghị nhiều giải pháp xác đáng để tháo gỡ khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Cũng tại hội nghị, hưởng ứng lời kêu gọi của lãnh đạo thành phố, có doanh nghiệp đã cam kết đầu tư vào dự án nông nghiệp để góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Thủ đô.

Theo Hà Nội Mới