Đeo khẩu trang là hành động đơn giản, hiệu quả giúp ngăn chặn sự lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng.
Từ nhiều tháng nay, người dân Thủ đô Hà Nội đều đồng loạt đeo khẩu trang khi tham gia giao thông.
Đặc biệt, tại các điểm tập trung đông người như khu vực nhà chờ xe bus, người dân luôn ý thức về việc đeo khẩu trang.
Tại các khu chợ dân sinh, người bán và người mua hàng đều không quên đeo khẩu trang.
Chiếc khẩu trang y tế cũng được người bán nước vỉa hè sử dụng.
Dù người lớn hay trẻ em đều không thể thiếu những chiếc khẩu trang khi ra ngoài.
Nhiều người đeo khẩu trang trở lại khi có mặt tại công viên khi tập thể dục.
Người dân đã tích cực đeo khẩu trang hơn sau khi Hà Nội ghi nhận 2 ca mắc Covid-19 mới và không ít người dân bày tỏ sự lo lắng trước tình hình dịch bệnh đang có diễn biến khó lường.
Ông Lê Văn Đề (Đống Đa, Hà Nội) cho biết, mặc dù đeo khẩu trang có phần vướng víu, bất tiện. Tuy nhiên, ông vẫn luôn đeo mỗi khi ra ngoài để bảo vệ sức khỏe bản thân và mọi người xung quanh.
Theo khuyến cáo của UBND TP Hà Nội, người dân đã bắt đầu áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 như đeo khẩu trang, sát khuẩn tay... Trước đó, sau 99 ngày không ghi nhận ca mắc mới trong cộng đồng, trưa 25/7, Bộ Y tế chính thức xác nhận trường hợp bệnh nhân T.V.D., 57 tuổi ở Đà Nẵng dương tính với SARS-CoV-2, trở thành bệnh nhân Covid-19 thứ 416 tại Việt Nam. Ngay sau đó, Đà Nẵng tiếp tục ghi nhận thêm một số ca mắc mới...


Theo Kinh tế & Đô thị