Noi-cong-cong

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về noi-cong-cong, cập nhật vào ngày: 25/04/2024

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh phát hiện chiếc xe tải đang lưu thông trên Quốc lộ 8A vận chuyển 49 thùng carton bên trong chứa 122.500 khẩu trang không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Không đẹo khẩu trang nơi công cộng bị phạt tới 300.000 đồng; đưa thông tin sai sự thật, xuyên tạc về tình hình dịch bệnh Covid-19 lên mạng có thể bị phạt đến 15.000.000 đồng; nhiều hành vi khác có thể bị xử lý hình sự…

8, báo cáo tại cuộc họp trực tuyến Ban Chỉ đạo Phòng, chống Covid-19 TP Hà Nội, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long cho biết, quận đã xử lý hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng từ ngày 8 đến 16-8...

TP Hà Nội đã có quy định tất cả mọi người phải đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng để phòng chống dịch Covid-19. Tuy nhiên, nhiều người vẫn chủ quan vi phạm.

Ngay sau khi UBND TP Hà Nội yêu cầu người dân thực hiện việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng và tập trung đông người, nhiều người dân Thủ đô đã nghiêm túc thực hiện.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành văn bản số 3284/UBND-KGVX về việc thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19.

Nêu việc các chuyên gia của Bỉ đã phân tích sự nguy hiểm của các giọt bắn ở ngoài không khí, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung cảnh báo người dân về nguy cơ lây nhiễm Covid -19 khi đi tập thể dục nơi công cộng...

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, từ ngày 26-3 đến nay, hầu hết người dân trên địa bàn Thủ đô đã chấp hành nghiêm việc đeo khẩu trang ở nơi công cộng để phòng, chống dịch Covid-19.

Sau khi Thủ tướng Chính phủ có yêu cầu người dân và du khách đeo khẩu trang tại nơi công cộng, nơi có đông người, nhiều du khách nước ngoài đã thể hiện ý thức hợp tác, chủ động thực hiện việc đeo khẩu trang.

Ngày 26/9, Bộ Công an công bố Dự thảo bổ sung một số điều của Nghị định 167/2013/NĐ-CP để lấy ý kiến góp của các bộ, ngành, địa phương.

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định thi hành Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia, Bộ Y tế đề xuất cấm uống rượu bia tại công viên, sân vận động, trạm dừng nghỉ trên đường cao tốc, nhà chờ xe buýt...

Thành phố Đà Lạt quyết định lắp đặt hệ thống ghi hình phạt nguội, biển cảnh báo ở nơi công cộng về hành vi xả rác bừa bãi với mức phạt có thể lên đến 7 triệu đồng.

Các mẹ không cho người ta ra thì lấy chỗ đâu cho các mẹ… điền vào chỗ trống. Cũng giống như chuyện sếp của các mẹ chưa nghỉ hưu hay chưa được thăng chức thì lấy ghế đâu mà đề bạt, bổ nhiệm cho các mẹ ngồi. Không có chỗ trống mà các mẹ cứ đòi… điền thì có mà điền vào cái chỗ… tắc!

Dư luận gần đây tranh cãi đúng sai về việc ca sĩ nổi tiếng đã cho con đi vệ sinh ngay vào túi nôn trên máy bay. Chưa bàn đến chuyện hành vi ấy có thể được thông cảm hay không nhưng rõ ràng nó không hề hợp lý và văn minh trong xã hội hiện nay.