Hỗ trợ 100.000 đồng/ngày đối với những người bị cách ly

Ngay sau khi thông tin ca bệnh thứ 17 xuất hiện trên địa bàn Thủ đô, chính quyền - đồng bộ từ trung ương đến địa phương đã có sự phản ứng rất quyết liệt và kịp thời để bảo vệ người dân trong việc triển khai các biện pháp mạnh mẽ, nỗ lực trong công tác khống chế dịch. Cụ thể, toàn bộ các khu vực xung quanh liên quan đến các ca dương tính cư trú trên địa bàn Thủ đô ngay lập tức được khử trùng, người dân được cách ly để hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng.

Tại cuộc họp thường kỳ của Ban chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Hà Nội, về vấn đề trên, thành phố đã quyết định toàn bộ những người cách ly tại bệnh viện, khu tập trung, tại nhà sẽ được hỗ trợ với mức 100.000 đồng/ngày - trích từ ngân sách thành phố, bất kể là người Việt Nam hay người nước ngoài. Những người dân bị cách ly trong thời điểm này vẫn luôn được các cơ quan chức năng hỗ trợ những vật dụng thiết yếu, nhu yếu phẩm phục vụ cho sinh hoạt hàng ngày.

Lãnh đạo TP Hà Nội đã có những biện pháp quyết lịch ngăn chặn dịch bệnh và những chính sách kịp thời, hợp lý hỗ trợ nhân dân trong tâm dịch Covid-19

Ngoài ra, việc mua sắm hàng hóa để tích trữ hoặc di tản thiếu kiểm soát là không cần thiết bởi lẽ hành động đổ xô, chen lấn để mua hàng và xếp hàng dài để chờ thanh toán có thể khiến các siêu thị, các chợ đều trở nên đông đúc và lộn xộn, dẫn tới tình trạng mất kiểm soát và nguy cơ lây lan dịch bệnh có thể xảy ra. Thủ đô cam kết sẽ luôn đảm bảo đủ nguồn cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm mỗi ngày cho toàn dân, còn đối với những trường hợp cách ly cũng đã có những chính sách hợp lý để hạn chế tối đa việc xáo trộn trong sinh hoạt của người dân.

Thủ đô cam kết luôn có đủ nguồn hàng tiêu dùng, thực phẩm phục vụ nhân dân trong thời gian trước, trong và sau dịch Covid-19

Thông qua những chính sách thiết thực đó, lãnh đạo TP Hà Nội đề nghị người dân thực hiện nghiêm túc việc cách ly, hợp tác với các cơ quan chức năng trong việc khai báo lịch trình trung thực, hỗ trợ góp phần cùng chung tay chống dịch Covid-19.

Tính đến thời điểm hiện tại, tất cả các thông tin về trường hợp mắc Covid-19 (F0), các trường hợp tiếp xúc gần (F1), tiếp xúc của tiếp xúc với các bệnh nhân (F2),... đều được công khai minh bạch. Đồng thời, các cơ quan chức năng đã lập sơ đồ khoanh vùng các khu vực có bệnh nhân dương tính và bố trí các lực lượng công an, dân phòng, tổ dân phố, an ninh trực 24/24h tại khu vực cách ly; không cho người ra, vào khu vực cách ly; tiếp tục giám sát chặt chẽ hành khách đến từ vùng dịch nhập cảnh qua sân bay quốc tế Nội Bài...

Thực hiện miễn phí toàn bộ các xét nghiệm liên quan đến Covid-19

Nhận định nguy cơ lây nhiễm tại Hà Nội lớn hơn các địa phương khác bởi nguồn lây nhiễm bệnh có nhiều hướng, trong đó nguồn lây nhiễm lớn nhất là từ Cảng hàng không sân bay Nội Bài, Chủ tịch TP Hà Nội đã có những chỉ đạo về các biện pháp quyết liệt ngăn chặn dịch bệnh lây lan, tuyên truyền rộng rãi nguy cơ lây nhiễm cao từ nước ngoài vào Việt Nam, để mỗi cá nhân có người thân đi từ vùng dịch về thì phải chủ động thông tin với cơ sở y tế và cách ly tại gia đình, trường hợp cần thiết cách ly tại các cơ sở y tế; tránh tình trạng giao tiếp, lây lan nhiều với người trong gia đình. 

Ảnh: VTV
Ảnh: VTV
Ảnh: Báo Giao thông
Ảnh: Báo Giao thông

Trước những chính sách thiết thực hỗ trợ lãnh đạo TP,  người dân cần có trách nhiệm, ý thức cộng đồng, khai báo trung thực để cùng chung tay đẩy lùi dịch Covid-19

Để đồng hành, hỗ trợ người dân trong tâm dịch Covid-19, bên cạnh việc hỗ trợ một khoản chi phí nhất định cho những trường hợp cách ly, lãnh đạo thành phố cũng đưa ra quyết định thành phố sẽ miễn toàn bộ chi phí xét nghiệm cho những người tiếp xúc F1, F2, người dân không phải chi trả bất cứ một chi phí gì.

Cấm thu học phí online

Sở GD&ĐT Hà Nội vừa có công văn gửi trưởng phòng GD&ĐT quận, huyện, thị xã và hiệu trưởng các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố về việc chỉ đạo, quản lý dạy học của giáo viên, học sinh trong thời gian nghỉ phòng chống dịch Covid-19. Theo đó, Nhà trường không được thu bất cứ khoản tiền nào đối với học sinh, phụ huynh khi tổ chức dạy học online, kể cả việc ban đại diện cha mẹ học sinh huy động sự đóng góp của phụ huynh hỗ trợ cho nhà trường, giáo viên.

Sở GD & ĐT Hà Nội chỉ đạo không thu học phí Online trong mùa dịch Covid-19 (Ảnh: Tuổi trẻ)

Giáo viên cập nhật việc học tập của học sinh lớp mình, thông báo với nhà trường, kịp thời khuyến khích, động viên; Giáo viên hướng dẫn các em ôn tập, củng cố kiến thức, tự học qua các hình thức ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp như hệ thống chương trình học trực tuyến trên truyền hình; Nhà trường hướng dẫn cho học sinh lớp 9 và 12 học tập trên truyền hình đảm bảo nề nếp, chất lượng; Các phòng GD&ĐT triển khai tới giáo viên, học sinh lịch phát sóng hàng tuần nội dung học trên truyền hình... là những nội dung quan trọng được Sở GD&ĐT Hà Nội đề cập trong công văn trong thời gian chống dịch Covid-19.

Đưa ra các kịch bản giảm thu ngân sách, hỗ trợ doanh nghiệp

Trước diễn biến khó lường và giảm thiểu hạn chế những tác động của dịch Covid-19, bên cạnh những chính sách đồng hành, hỗ trợ người dân, lãnh đạo TP Hà Nội cũng đưa ra những giải pháp, kịch bản hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn trong thời điểm khó khăn này.

Theo đó, bên cạnh việc tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp nhằm giảm thời gian đi lại, tụ tập đông người, hạn chế lây lan, Cục Thuế Hà Nội theo chỉ đạo của Chủ tịch TP Hà Nội đã đưa ra 4 kịch bản giảm thu ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2020 tương ứng với từng thời điểm hết dịch bệnh, giảm thu ngân sách để đồng hành, hỗ trợ cùng doanh nghiệp.

Các kịch bản giảm thu ngân sách tương ứng với từng thời điểm được đưa ra để chung tay cùng doanh nghiệp trong giai đoạn khó khăn vì dịch bệnh Covid-19 (Ảnh: Vietnamplus)

Trong quá trình triển khai, Cục Thuế Hà Nội nói chung và các cơ quan chức năng nói riêng được khuyến nghị cần tiếp thu lắng nghe những ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp, xem họ cần có những hỗ trợ gì từ phía chính quyền. Trên cơ sở đó thành phố sẽ đưa ra những chính sách phù hợp, sát nhất với nhu cầu của doanh nghiệp, để qua đó cùng chung tay vượt qua đại dịch Covid-19.

Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên địa bàn Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung, đây được coi là lúc thể hiện bản lĩnh tinh thần Việt Nam, bản lĩnh từ thành phố tới các cấp cơ sở. "Chúng ta cẩn trọng, sáng tạo, tinh thần là nâng lên một cấp theo đúng kịch bản hướng dẫn của Bộ Y tế, đáng lẽ cách ly tại nhà thì cách ly tập trung, đáng cách ly tập trung thì cách ly tại cơ sở y tế. Rất trách nhiệm với sức khoẻ của người dân và sự an toàn của thành phố" - trích lời ông Vương Đình Huệ - Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh trong quá trình, công tác chống lại dịch bệnh.

Một người vì mọi người - bằng những việc làm có ý thức, trách nhiệm, bằng sự hợp tác với các cơ quan chức năng trong việc nghiêm túc thực hiện các khuyến cáo liên quan đến phòng chống dịch, chúng ta sẽ bảo vệ được chính mình, gia đình và xã hội trong thời điểm khó khăn này.

Tính đến thời điểm sáng ngày 16/3, Việt Nam ghi nhận 57 trường hợp mắc COVID-19

Trong đó, 16 người mắc COVID-19 (tính từ ngày 23/1 đến ngày 13/2) đã được chữa khỏi bệnh hoàn toàn.

Các tỉnh có người mắc COVID-19: Vĩnh Phúc (11); TP.HCM (08); Khánh Hòa (01); Thanh Hóa (01); Hà Nội (12); Ninh Bình (01); Quảng Ninh (05); Lào Cai (02); Đà Nẵng (03); Huế (02); Quảng Nam (02); Bình Thuận (09).

Tổng số trường hợp nghi ngờ đang được cách ly theo dõi: 102 trường hợp

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được cách ly theo dõi sức khỏe: 29.929 trường hợp.

Số ca xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính: 7.642 trường hợp.


Theo Trúc An/Đô thị mới