Từ sáng 18/4, 300 tiểu thương chợ đầu mối phía Nam, Hoàng Mai (Hà Nội) đã được xét nghiệm nhanh Covid-19 tại phòng khám đa khoa Lĩnh Nam để sàng lọc, đánh giá mức độ lây nhiễm trên địa bàn.

Trong 2 ngày cuối tuần, từ 18/4 đến ngày 19/4, Hà Nội bắt đầu rà soát, xét nghiệm nhanh Covid-19 tại chợ đầu mối phía Nam, Hoàng Mai. Đây là yêu cầu của Chủ tịch UBND TP Hà Nội tại cuộc họp trực tuyến của Ban chỉ đạo chống dịch Covid-19 của TP với các quận huyện, phường xã ngày 17/4.
300 tiểu thương tại chợ đầu mối phía Nam, Hoàng Mai sẽ phải thực hiện xét nghiệm nhanh Covid-19
Tất cả các tiểu thương đến xét nghiệm được hướng dẫn đeo khẩu trang và đứng cách nhau tối thiểu 2m.
Trước khi vào phòng xét nghiệm các tiểu thương sẽ được khử trùng tay và đo thân nhiệt.
Các cán bộ khu chợ và nhân viên y tế  đã chuẩn bị sẵn để phục vụ các tiểu thương.
Sau đó tiểu thương sẽ phải kê khai lịch sử đi lại.
Tại Phòng khám đa khoa Lĩnh Nam bố trí 4 điểm lấy mẫu xét nghiệm nên công tác lấy mẫu được thực hiện rất nhanh, người dân ít phải chờ đợi.
Các tiểu thương sau khi khai báo y tế xong sẽ được đưa đến bàn để lấy mẫu máu xét nghiệm.
Các mẫu máu được đặt vào từng bộ xét nghiệm riêng.
Đội ngũ cán bộ, y tế sẽ thực hiện việc lấy máu và đưa các mẫu máu đi xét nghiệm
Sau khi đã hoàn tất các bước, các tiểu thương sẽ được nhận kết quả xét nghiệm theo thứ tự.


Theo Tú Anh và Minh Nguyễn/Đô Thị Mới