Chương trình Vui xuân Bính Thân 2016, tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam sẽ diễn từ ngày 30/1/2016. Chương trình nhằm mang đến cho du khách, đặc biệt là các em nhỏ được khám phá những nét văn hóa truyền thống trong dịp Tết cổ truyền. 

Niều hoạt động như: gói bánh chưng, viết thư pháp, in tranh Đông Hồ, đánh đu, nặn tò he, tô vẽ tranh 12 con giáp, chơi các trò chơi dân gian. 

Trình diễn viết Thư pháp, in tranh Đông Hồ, chơi pháo đất, đánh đu với sự tham gia của người dân đến từ Hải Phòng, Bắc Ninh, Hà Nội; gói bánh chưng ngày Tết; giới thiệu trò chơi Kéo co ở Sóc Sơn, Long Biên, Vĩnh Phúc... 

Tại khu vực cho chữ của các thầy đồ, hàng trăm phụ huynh học sinh tập trung đợi xin chữ.  

Đây là một nét văn hóa đặc trưng của người Việt mỗi dịp đầu Xuân.  

Những em nhỏ đến Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam được tặng chữ miễn phí. 

Niềm vui của một em nhỏ khi đang đứng xếp hàng xin chữ thư pháp.  

Các em nhỏ thích thú chia sẻ chữ thư pháp mình vừa xin được.  

Trong chương trình vui Xuân Bính Thân này, các em nhỏ còn có cơ hội tham gia hoạt động gói bánh chưng. 

Trẻ nhỏ được cô giáo, nghệ nhân từ các làng nghề nổi tiếng hướng dẫn.  

 Ngoài ra, tại khu vực sân trước của Bảo tàng, nhiều trò chơi truyền thống thường thấy trong những ngày Tết được tái hiện. 

Đối với nhiều em nhỏ ở Hà Nội, trò chơi đi cà kheo rất mới lạ. 

Độc đáo hơn cả là trò chơi pháo đất của các nghệ nhân đến từ Hải Phòng.  

Nhảy sạp...  

Đu quay... là những trò chơi khiến nhiều trẻ nhỏ thích thú trong không khí đón Xuân mới. 

Theo Trần Văn/ Gia đình Việt Nam