Hiện tại, các hãng hàng không Việt Nam đã xây dựng kế hoạch khai thác 25.613 chuyến bay và dự kiến tăng thêm 8.079 chuyến tương đương 32% (từ 25.613 chuyến lên 33.691 chuyến). Các chuyến bay trung bình/ngày tăng từ 826 chuyến/ngày lên 1.087 chuyến/ngày.

Hiện tại, các hãng hàng không Việt Nam đã xây dựng kế hoạch khai thác 25.613 chuyến bay và dự kiến tăng thêm 8.079 chuyến tương đương 32% (từ 25.613 chuyến lên 33.691 chuyến). Các chuyến bay trung bình/ngày tăng từ 826 chuyến/ngày lên 1.087 chuyến/ngày.  a Số chỗ cung ứng tăng 1,6 triệu ghế, tương đương 33% (từ 5,1 triệu lên 6,7 triệu ghế). Trung bình, số ghế cung ứng tăng 53,9 nghìn ghế (từ 163 nghìn ghế/ngày lên 216,9 nghìn ghế/ngày).  Lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam cho hay, các đường bay tăng chuyến cao tập trung vào các đường bay: TP Hồ Chí Minh - Hà Nội, Đà Nẵng, Đồng Hới, Vinh, Thanh Hóa, Chu Lai, Hải Phòng, Qui Nhơn, Huế và ngược lại.  Cụ thể, chặng bay giữa TP Hồ Chí Minh - Hà Nội dự kiến có 1.901 chuyến vào dịp Tết, tăng 22% so với bình thường.  Chặng bay giữa Hải Phòng - TP Hồ Chí Minh tăng tới 54% so với bình thường, dự kiến khoảng 1.618 chuyến bay.  Đáng chú ý, chặng bay giữa TP Hồ Chí Minh - Chu Lai dự kiến dịp Tết có 1.208 chuyến, tăng 131% so với bình thường.  Chặng Huế - TP Hồ Chí Minh dự kiến tăng tới 122% so với bình thường với 1.867 chuyến vào dịp Tết Nguyên đán, hay chặng TP Hồ Chí Minh - Thanh Hóa cũng tăng 91% với dự kiến 1.660 chuyến.

Số chỗ cung ứng tăng 1,6 triệu ghế, tương đương 33% (từ 5,1 triệu lên 6,7 triệu ghế). Trung bình, số ghế cung ứng tăng 53,9 nghìn ghế (từ 163 nghìn ghế/ngày lên 216,9 nghìn ghế/ngày).

Lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam cho hay, các đường bay tăng chuyến cao tập trung vào các đường bay: TP Hồ Chí Minh - Hà Nội, Đà Nẵng, Đồng Hới, Vinh, Thanh Hóa, Chu Lai, Hải Phòng, Qui Nhơn, Huế và ngược lại.

Cụ thể, chặng bay giữa TP Hồ Chí Minh - Hà Nội dự kiến có 1.901 chuyến vào dịp Tết, tăng 22% so với bình thường.

Chặng bay giữa Hải Phòng - TP Hồ Chí Minh tăng tới 54% so với bình thường, dự kiến khoảng 1.618 chuyến bay.

Đáng chú ý, chặng bay giữa TP Hồ Chí Minh - Chu Lai dự kiến dịp Tết có 1.208 chuyến, tăng 131% so với bình thường.

Chặng Huế - TP Hồ Chí Minh dự kiến tăng tới 122% so với bình thường với 1.867 chuyến vào dịp Tết Nguyên đán, hay chặng TP Hồ Chí Minh - Thanh Hóa cũng tăng 91% với dự kiến 1.660 chuyến.

Theo baodansinh.vn

Nguồn: https://baodansinh.vn/hang-khong-se-cung-ung-67-trieu-cho-dip-tet-20221030142504.htm