Giữa cái nắng chói chang của mùa hè, những chùm hoa muồng hoàng yến vàng rực đua nhau khoe sắc khiến nhiều con đường ven hồ Tây nhuộm một màu vàng rực rỡ.

hoa muong hoang yen dua nhau khoe sac quanh ho tay
Loài này còn có một số tên khác như Muồng hoàng hậu, Hoa lồng đèn, Bò cạp nước, Bò cạp vàng, Mai dây, Cây xuân muộn, Mai nở muộn.
hoa muong hoang yen dua nhau khoe sac quanh ho tay
Cây muồng hoàng yến thường cao tới 10 - 20m, lớn nhanh, đường kính thân cây khoảng 40cm. Vỏ cây xám trắng, vỏ thịt màu hồng, thường được dùng làm thuốc nhuộm màu đỏ.
hoa muong hoang yen dua nhau khoe sac quanh ho tay
Con đường ven Hồ Tây trở nên thơ mộng khi muồng hoàng yến nở rộ.
hoa muong hoang yen dua nhau khoe sac quanh ho tay
Muồng hoàng yến được trồng nhiều ở các tuyến đường ven Hồ Tây (Hà Nội) như Trích Sài, Võng Thị, Vệ Hồ
hoa muong hoang yen dua nhau khoe sac quanh ho tay
Hoa thường nở thành từng chùm, rủ xuống dài khoảng 20- 40cm.
hoa muong hoang yen dua nhau khoe sac quanh ho tay
Mỗi bông hoa muồng có 5 cánh, mỗi cánh dài khoảng 1cm.
hoa muong hoang yen dua nhau khoe sac quanh ho tay
Dưới ánh nắng, sắc vàng tươi của hoa như được tôn thêm vẻ đẹp, càng làm màu sắc đậm đà.
hoa muong hoang yen dua nhau khoe sac quanh ho tay
Muồng hoàng yến nở rộ, thu hút được nhiều bạn trẻ đến check-in.
hoa muong hoang yen dua nhau khoe sac quanh ho tay
Cùng với các loài hoa khác như bằng lăng tím, phượng đỏ… muồng hoàng yến góp phần tô điểm cho bức tranh thiên nhiên Hà Nội thêm phần rực rỡ.
hoa muong hoang yen dua nhau khoe sac quanh ho tay
Muồng hoàng yến cho hoa chính vào mùa hè và kéo dài 2-3 tháng. Ánh nắng của mùa hè làm cho chúng càng lấp lánh và rực rỡ hơn
hoa muong hoang yen dua nhau khoe sac quanh ho tay
Tuy đứng một mình những sắc vàng tươi của hoa đủ “dát vàng” một góc trời.
hoa muong hoang yen dua nhau khoe sac quanh ho tay
Hà Nội 12 mùa hoa và giờ đây muồng hoàng yến đang dần trở thành một đặc trưng của Thủ đô mỗi khi mùa hè về.

Hoàng Hà

Theo phapluatxahoi.vn