Theo thông tin ban đầu, tại Trường Tiểu học, mầm non Victory trực thuộc Công ty Cổ phần Đào tạo Quốc tế, Hệ thống giáo dục CGD Victory( ở đường 19-5, Khu đô thị Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội) đã xảy ra hiện tượng một số trẻ ở trường có biểu hiện đau bụng.

Hệ thống giáo dục CGD Victory, nơi có 6 học sinh bị đau bụng nghi biểu hiện ngộ độc thực phẩm. (Ảnh: Website của trường).

Theo đó, ngày 12-9, nhận được tin báo, đoàn công tác của chi Cục An toàn thực phẩm Hà Nội đã đến trường Tiểu học- mầm non Victory để lấy mẫu xét nghiệm cũng như kiểm tra bếp ăn tại đây.

Liên quan đến sự việc trên, lãnh đạo Chi Chi cục ATTP Hà Nội cho biết, chi cục nhận được thông tin có 6 học sinh thuộc Hệ thống giáo dục CGD Victory có biểu hiện đau bụng nghi bị ngộ độc thực phẩm. Do đó, ngay sáng ngày 12-9, đơn vị đã cử đoàn công tác xuống lấy mẫu xét nghiệm

“Xác định thông tin ban đầu có 6 em học sinh bị đau bụng và chẩn đoán bị rối loạn tiêu hóa. Đoàn công tác của chi cục đã lấy mẫu về xét nghiệm và mấy ngày nữa sẽ có kết quả. 6 học sinh đã trở lại học bình thường”, vị lãnh đạo Chi cục ATTP Hà Nội thông tin.

Liên quan đến sự việc trên, ông Lê Tiến Thành, Hiệu trưởng Trường Tiểu Học CGD Victory (Hệ thống giáo dục CGD Victory) xác nhận có trường hợp học sinh bị đau bụng, buồn nôn tại nhà trường nhưng không cháu nào bị đi ngoài, phải nhập viện.

Ông Thành cho biết thêm, đơn vị đã làm việc với Chi cục ATTP Hà Nội và Phòng Giáo dục quận Hà Đông về sự việc trên.

Theo Pháp luật & Xã hội