Thông tin từ Tổng Cục Quản lý thị trường, ngày 15/6, Đội quản lý thị trường số 6, phối hợp với Đội 389 Lạng Sơn đã tổ chức khám phương tiện vận tải kiểm tra hàng hóa đang vận chuyển trên xe ô tô loại 16 chỗ có biển kiểm soát 19B-016.52.

Gần 3.000 son giả bị thu giữ tại Lạng Sơn.
Gần 3.000 son giả bị thu giữ tại Lạng Sơn.

Tại thời điểm khám, phát hiện trong xe ô tô có cất giấu 01 loại hàng hóa thuộc nhóm hàng mỹ phẩm có nguồn gốc sản xuất ngoài Việt Nam, gồm 980 bộ son môi nước ba màu. Mỗi bộ gồm 3 thỏi, loại 22g, tương ứng gần 3.000 thỏi son. Ước tính theo giá thị trường là khoảng 49 triệu đồng.

Lái xe là ông Nguyễn Minh Nam (SN 1980), có địa chỉ thường trú tại phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đã không xuất trình được hóa đơn chứng từ, giấy tờ liên quan đến toàn bộ số hàng hóa đang vận chuyển.

Xác định vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật, Đoàn kiểm tra đã tạm giữ toàn bộ số tang vật trên để ngăn chặn ngay hành vi vi phạm hành chính, tiếp tục xác minh làm rõ vụ việc xử lý nghiêm theo quy định.

Theo Việt Vũ/Congluan.vn

Nguồn: https://congluan.vn/lang-son-tom-gon-gan-3000-thoi-son-la-do-nuoc-ngoai-san-xuat-post139491.html