Lay-nhiem

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về lay-nhiem, cập nhật vào ngày: 26/04/2024

Trước sự tăng nhanh về số lượng F1, F2 liên quan đến chùm ca bệnh trở về từ Đà Nẵng, Hà Nội xác định trong vòng 48 giờ, quyết liệt triển khai các biện pháp, truy vết, khoanh vùng dập dịch.

Bản tin sáng 11/5 của Bộ Y tế cho biết có thêm 28 ca mắc COVID-19 trong nước, trong đó có 27 ca bệnh trong khu vực đã được phong tỏa và 1 ca bệnh trong bệnh viện đã được phong tỏa.

Bản tin sáng 10/5 của Bộ Y tế cho biết 12h trôi qua có thêm 80 ca mắc COVID-19, trong đó 2 ca nhập cảnh đã cách ly ngay; 78 ca ghi nhận tại cộng đồng.

Bản tin sáng 7/5 của Bộ Y tế cho biết có thêm 1 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng tại Thanh Hoá. Đây là F1 của chuyên gia Trung Quốc, nhập cảnh tại Yên Bái.

Hiện nay, tại châu Âu, các nước đang duy trì các biện pháp quyết liệt nhằm chặn đà lây lan của biến thể vi rút SARS-CoV-2.

Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Hà Nội đã ban hành Thông báo số 01/TB-BCĐ về kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng, Trưởng ban Chỉ đạo tại phiên họp số 79.

Sáng 1/9, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 cho biết, không ghi nhận ca mắc mới Covid-19. Như vậy, Việt Nam bước vào ngày thứ 3 không có ca mắc Covid-19 trong cộng đồng.

Hôm nay (ngày 18/8), UBND TP Hà Nội đã có công điện hoả tốc yêu cầu các Sở, ngành liên quan và các địa phương trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Hà Nội yêu cầu các quận huyện vận động người dân không ra khỏi nhà khi không cần thiết và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch: thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn...

Ngày 5/8, Hà Nội đã có kế hoạch chi tiết về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong thời gian diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020.

“Từ nay đến 12/8 TP đang có nguy cơ rất cao. Dù chưa đến mức giãn cách xã hội, nhưng Hà Nội không thể ở mức nguy cơ thấp, cần nâng nguy cơ lên 1 mức, với ý thức tự giác và triển khai hiệu quả các biện pháp phòng ngừa”...

Từ đêm ngày 5/8, phường Quảng Vinh (Sầm Sơn, Thanh Hóa) đã tiến hành phong tỏa cụm dân cư nơi có bệnh nhân nghi nhiễm Covid-19 từ Đà Nẵng về.

Bộ Y tế vừa có công văn gửi Giám đốc các Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế; Giám đốc các Bệnh viện trực thuộc các Trường Đại học Y, Dược; Sở Y tế các tỉnh, TP... yêu cầu tăng cường phối hợp nhằm phát hiện sớm các ca Covid-19.

Theo thông tin từ Bộ Y tế, tính tới 18h ngày 20/5, Việt Nam không ghi nhận thêm ca mắc Covid-19 mới nào.

Theo đánh giá của Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 mặc dù nhiều ngày qua, Việt Nam không ghi nhận trường hợp mắc mới lây nhiễm trong cộng đồng, nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng hiện nay rất thấp nhưng vẫn còn tiềm ẩn.