lịch nghỉ tết

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về lịch nghỉ tết, cập nhật vào ngày: 24/04/2024

Ngày 25/10, Bộ Lao đông - Thương binh và Xã hội đã chính thức ban hành Công văn 4544/TB-LĐTBXH thông báo về việc nghỉ Tết Âm lịch 2020 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động...

Bộ LĐ, TB&XH đã chốt phương án nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 trình Chính phủ.

Theo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hiện nay, số ngày nghỉ lễ, tết của Việt Nam ở mức trung bình thấp so với các quốc gia trên thế giới và khu vực.

Bộ LĐ-TB&XH vừa trình Chính phủ hai phương án nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Tùy theo kế hoạch năm học của từng trường, sinh viên trên cả nước sẽ được nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 từ 9-23 ngày...

Bộ GD&ĐT đã yêu cầu các trường đại học, cao đẳng bố trí thời gian cho sinh viên, học sinh các trường dân tộc nội trú nghỉ Tết và trở lại trường phù hợp, giảm áp lực giao thông trước và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Sở GD&ĐT Hà Nội vừa công bố lịch nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 ngành giáo dục Thủ đô. Theo đó, học sinh sẽ được nghỉ Tết tổng cộng 10 ngày.

Nhiều tỉnh, thành cho học sinh nghỉ Tết Kỷ Hợi 2019 cho học sinh nghỉ nhiều hơn so với năm trước, trong đó có những nơi có số ngày nghỉ liên tiếp 15, 16 ngày.

Cập nhật lịch nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 chuẩn xác nhất dành cho cán bộ, công nhân viên chức chuẩn xác nhất.

Trong 4 ngày nghỉ Tết dương lịch, nhiều trường hợp nặng phải nằm quá 48 giờ tại Phòng Hồi sức tích cực, khoa Cấp cứu, BV Việt Đức khiến nơi đây luôn quá tải, thậm chí có lúc lên 100%.

Lịch nghỉ Tết Âm lịch 2019 vừa được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề xuất trình lên Chính phủ. So với năm 2018, đề xuất nghỉ Tết 2019 dài hơn 2 ngày.

Theo báo cáo tình hình kinh tế xã hội mới công bố, trong tháng đầu năm 2018, cả nước có hơn 10.800 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới nhưng song song với đó cũng có tới 13.300 doanh nghiệp xin tạm dừng hoạt động.

Mới đây, Sở GD-ĐT TP.HCM có văn bản số 133/GDĐT-VP về việc chăm lo Tết Mậu Tuất 2018. Theo đó, Sở GD-ĐT đề nghị không tổ chức đi chúc Tết, tặng hoa, quà cho lãnh đạo các cấp, không được sử dụng xe công để phục vụ các hoạt động cá nhân.

Sở GD-ĐT có văn bản đến các đơn vị giáo dục trên toàn thành phố về lịch nghỉ Tết Nguyên đán năm 2018. Học sinh tại địa bàn Hà Nội được nghỉ tết ít nhất 10 ngày. Đối vói các cán bộ thuộc ngành giáo dục sẽ được nghỉ từ 7 - 10 ngày.

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về nghỉ lễ, tết năm 2018 của cán bộ, công chức, viên chức.