Theo thông báo mới đây, lịch nghỉ Tết Âm lịch năm nay người lao động sẽ được nghỉ 9 ngày. Tuy nhiên, đối với học sinh các cấp học mầm non, phổ thông, GDTX lại có lịch nghỉ Tết Kỷ Hợi 2019 mỗi nơi một khác nhau tùy từng địa phương, có những nơi quy định nghỉ 10 ngày, có nơi được nghỉ 16 ngày.

Với học sinh TPHCM, theo kế hoạch năm học 2018 - 2019 do UBND TP.HCM phê duyệt, học sinh các cấp tại TPHCM sẽ được nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 từ ngày 28/1 (23 tháng Chạp), đến hết ngày 10/2 (mùng 6 tháng Giêng) tổng cộng 14 ngày. Tuy nhiên, học sinh không học ngày thứ 7 sẽ nghỉ từ ngày 26/1 đến hết ngày 10/2, 16 ngày. Những trường học ngày thứ 7, nghỉ từ ngày 27/1 đến hết ngày 10/2, tức 15 ngày.

Theo công văn Sở GD&ĐT Bà Rịa - Vũng Tàu vừa gửi đến các Phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị trực thuộc Sở , kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2019 của học sinh sẽ kéo dài 14 ngày. Cụ thể, các trường và cơ sở giáo dục gồm trường mầm non, trường tiểu học, THCS, THPT, GDTX nghỉ 14 ngày từ ngày 31/1 đến hết ngày 13/2.

Sở GD&ĐT Kiên Giang vừa có thông báo về nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019. Theo đó, học sinh mầm non, phổ thông và GDTX được nghỉ 2 tuần, từ ngày 28/1 đến hết ngày 10/2. Cán bộ, công chức đơn vị hành chính được nghỉ 9 ngày, từ ngày 2/2 đến hết ngày 10/2. Còn tại Cần Thơ, Tết nguyên đán 2019 này, học sinh được nghỉ từ ngày 28/1 đến hết ngày 10/2.

Tại tỉnh Bến Tre, theo kế hoạch năm học, học sinh mầm non, tiểu học, THCS, THPT, GDTX nghỉ Tết Nguyên đán từ ngày 28/1. Tuy nhiên, trước đó là ngày nghỉ cuối tuần nên học sinh sẽ bắt đầu nghỉ Tết từ 26/1 và kết thúc kỳ nghỉ vào ngày 10/2 (tức từ 23 tháng Chạp đến hết mùng 6 tháng Giêng), tổng cộng 15 ngày.

 Dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, mỗi địa phương học sinh được nghỉ Tết có số ngày khác nhau. Ảnh: TL

Dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, mỗi địa phương học sinh được nghỉ Tết có số ngày khác nhau. Ảnh: TL

Theo hướng dẫn của Sở ​​GD&ĐT Bình Dương, dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, học sinh các cấp mầm non, phổ thông, GDTX được nghỉ từ ngày 28/1 (ngày 23 tháng Chạp) đến hết ngày 10/2 (ngày mùng 6 tháng Giêng). Học sinh đi học lại bình thường vào ngày 11/2.

Ở Gia Lai, học sinh nghỉ tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019 14 ngày (từ ngày 31/1 - tức ngày 26/12 âm lịch đến ngày 13/2 - tức ngày 9/1 âm lịch). Còn tại Đắc Nông, thời gian nghỉ Tết Âm lịch 2019 theo khung kế hoạch năm học được UBND tỉnh Đắc Nông ban hành, học sinh được nghỉ từ 31/1 đến 10/2.

Theo thông báo nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 của Sở GD&ĐT tỉnh Khánh Hòa, các cấp mầm non, phổ thông được nghỉ Tết liền 10 ngày, từ Thứ sáu, ngày 1/2 đến hết Chủ nhật, ngày 10/2 (tức từ ngày 27 tháng Chạp năm Mậu Tuất đến hết ngày mùng 6 tháng Giêng năm Kỷ Hợi).

Còn tại Đà Nẵng, theo Quyết định 3266/QĐ-UBND của UBND TP.Đà Nẵng ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2018 - 2019 đối với các cấp học mầm non, phổ thông, GDTX trên địa bàn, dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, học sinh các cơ sở giáo dục trên địa bàn được nghỉ 10 ngày (từ 1/2 đến hết 10/2, tức từ 27 tháng Chạp năm Mậu Tuất đến hết mồng 6 tháng Giêng năm Kỷ Hợi), nhiều hơn 1 ngày so với nghỉ Tết Mậu Tuất.

Trong khi đó, tại Hà Tĩnh, theo quyết định Số: 2315/QĐ-UBND UBND tỉnh Hà Tĩnh về Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2018 - 2019 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và GDTX áp dụng trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau: lịch nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi bắt đầu nghỉ từ ngày 1/2 (ngày 27/12 năm Mậu Tuất) đến hết ngày 11/2 (ngày 7/1 năm Kỷ Hợi).

Căn cứ vào Kế hoạch thời gian năm học 2018 - 2019 của UBND tỉnh Hải Dương (Quyết định số 2780/QĐ-UBND) của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và GDTX trên địa bàn tỉnh Hải Dương, cụ thể như sau: Thời gian nghỉ tết Nguyên đán năm 2019 thực hiện bắt đầu từ ngày 1/2 (ngày 27 tháng Chạp năm Mậu Tuất) đến hết ngày 10/2 (ngày 6 tháng Giêng năm Kỷ Hợi).

Trong kế hoạch thời gian năm học 2018 - 2019 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và GDTX trên địa bàn tỉnh Lào Cai được UBND tỉnh Lào Cai Lào Cai ban hành có quy định: Nghỉ Tết âm lịch Kỷ Hợi cấp học mầm non, phổ thông và GDTX được nghỉ từ ngày 28/1 đến hết ngày 9/2 (Thứ 7), tức từ ngày 23 tháng Chạp năm Mậu Tuất đến hết ngày 5 tháng Giêng năm Kỷ Hợi.

 

Quang Anh

Theo Giadinh.net.vn