Chim Keel Billed Toucan là một trong những loài chim có hình dáng gây kinh ngạc nhất thế giới, sống trong các cánh rừng ở Trung và Nam Mỹ. Tên khoa học của chúng là Ramphastos sulphuratus.

 Chúng có chiếc mỏ cực lớn, có thể dài tới 20cm và nhiều màu sắc.

Chúng có chiếc mỏ cực lớn, có thể dài tới 20cm và nhiều màu sắc.

Mỏ của chúng là sự pha trộn giữa màu xanh lá cây, màu đỏ và màu vàng.
Mỏ của chúng là sự pha trộn giữa màu xanh lá cây, màu đỏ và màu vàng.
Với chiều dài tương đương một phần cơ thể, chiếc mỏ của loài chim Toucan giống như hai chiếc thuyền nhiều màu sắc úp vào nhau.
Với chiều dài tương đương một phần cơ thể, chiếc mỏ của loài chim Toucan giống như hai chiếc thuyền nhiều màu sắc úp vào nhau.
Chiếc mỏ ấn tượng này là công cụ để thu hút con cái trong mùa sinh sản và cũng là một vũ khí tự vệ trước kẻ thù.
Chiếc mỏ ấn tượng này là công cụ để thu hút con cái trong mùa sinh sản và cũng là một vũ khí tự vệ trước kẻ thù.
Các nghiên cứu cho thấy trong cặp mỏ của chim Toucan chứa đựng nhiều mạch máu, cho phép chúng điều chỉnh được lượng máu lên mỏ ở mọi thời điểm của môi trường xung quanh, do vậy các chuyên gia đã dùng camera hồng ngoại – có khả năng phát hiện sự biến đổi của thân nhiệt – để theo dõi nhiệt độ ở bề mặt của mỏ chim Toucan.
Các nghiên cứu cho thấy trong cặp mỏ của chim Toucan chứa đựng nhiều mạch máu, cho phép chúng điều chỉnh được lượng máu lên mỏ ở mọi thời điểm của môi trường xung quanh, do vậy các chuyên gia đã dùng camera hồng ngoại – có khả năng phát hiện sự biến đổi của thân nhiệt – để theo dõi nhiệt độ ở bề mặt của mỏ chim Toucan.
Khi thời tiết lạnh, chim Toucan giảm lượng máu tới mỏ để duy trì nhiệt độ cơ thể và ngược lại nó sẽ làm mát cơ thể, hạ nhiệt nhanh bằng cách tăng lượng máu lên mỏ. Họ quả thật bất ngờ khi kết luận: “Mỏ chim Toucan giống như một máy điều hòa nhiệt độ cơ thể”.
Khi thời tiết lạnh, chim Toucan giảm lượng máu tới mỏ để duy trì nhiệt độ cơ thể và ngược lại nó sẽ làm mát cơ thể, hạ nhiệt nhanh bằng cách tăng lượng máu lên mỏ. Họ quả thật bất ngờ khi kết luận: “Mỏ chim Toucan giống như một máy điều hòa nhiệt độ cơ thể”.
Rốt cuộc voi dùng đôi tai to để quạt mát cơ thể. Ở loài thỏ cũng vậy. Vậy tại sao chúng ta không thử nghĩ ban đầu cái mỏ lớn của chim Toucan có tác dụng tương tự như thế nhỉ!” – nhà sinh lý học tiến hóa Glenn J. Tattersall, trưởng nhóm nghiên cứu tại Đại học Brock, cho biết.
Rốt cuộc voi dùng đôi tai to để quạt mát cơ thể. Ở loài thỏ cũng vậy. Vậy tại sao chúng ta không thử nghĩ ban đầu cái mỏ lớn của chim Toucan có tác dụng tương tự như thế nhỉ!” – nhà sinh lý học tiến hóa Glenn J. Tattersall, trưởng nhóm nghiên cứu tại Đại học Brock, cho biết.
Bộ lông trên thân có màu đen, cổ và ngực màu vàng.
Bộ lông trên thân có màu đen, cổ và ngực màu vàng.
 Chim Toucan mỏ thuyền” sống trong hốc cây. Chúng thường họp thành các gia đình nhỏ, ăn trái cây và côn trùng lớn.

Chim Toucan mỏ thuyền” sống trong hốc cây. Chúng thường họp thành các gia đình nhỏ, ăn trái cây và côn trùng lớn.

 Loài chim này có tiếng kêu khá lớn. Chúng thường xuyên kêu la inh ỏi trong rừng nên còn có biệt danh là “chim nhiều chuyện”.

Loài chim này có tiếng kêu khá lớn. Chúng thường xuyên kêu la inh ỏi trong rừng nên còn có biệt danh là “chim nhiều chuyện”.

Thức ăn chủ yếu của chim Toucan là các loại trái cây, côn trùng, trứng và động vật bò sát.
Thức ăn chủ yếu của chim Toucan là các loại trái cây, côn trùng, trứng và động vật bò sát.
Bên cạnh đó, mặc dù hơi ngắn song đôi chân của nó cực kỳ khỏe.
Bên cạnh đó, mặc dù hơi ngắn song đôi chân của nó cực kỳ khỏe.
Toucan hiện được bán với giá khoảng 5.000 USD, thậm chí leo lên tới 10.000 USD nếu có chiếc mỏ thật đẹp.
Toucan hiện được bán với giá khoảng 5.000 USD, thậm chí leo lên tới 10.000 USD nếu có chiếc mỏ thật đẹp.
 

Lily (th)

Theo Giadinh.net.vn