Lop-hoc

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về lop-hoc, cập nhật vào ngày: 26/04/2024

Hà Nội tiếp tục phải giãn cách 15 ngày vì dịch COVID-19 phức tạp, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa có văn bản gửi Phòng Giáo dục các quận, huyện về việc thay đổi hình thức kiểm tra đánh giá với cấp học lớp 1, lớp 2

Vào hè, vẽ là một trong những bộ môn được nhiều phụ huynh chọn để phát huy tính sáng tạo và phát triển tư duy cho con em mình. Dưới đây là địa chỉ lớp dạy vẽ cho trẻ em ở Hà Nội uy tín.

Võ là bộ môn rèn luyện thể lực và tu dưỡng đạo đức tốt rất nhiều phụ huynh lựa chọn cho con học trong hè 2018. Dưới đây là những địa chỉ lớp học võ cho trẻ em ở Hà Nội uy tín nhất.

Theo Giám đốc Sở GD&ĐT TP Hà Nội Chử Xuân Dũng, việc giãn cách trong trường học hoàn toàn do lãnh đạo nhà trường quyết định, trên cơ sở thực tế và đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh.

Học online hiện đã trở thành cụm từ không còn xa lạ với học sinh, sinh viên. Đây được xem là giải pháp tối ưu trong những ngày ngừng đến trường nhưng không dừng việc học theo đúng phương châm của Bộ GD&ĐT.

39/40 học sinh lớp 12C1 trường THPT Nam Đàn 2 (Nghệ An) đỗ đại học nguyện vọng 1 trong mùa xét tuyển năm 2019.

Tính năng mới vừa được cập nhật trong ứng dụng của tài xế Grab sẽ khiến các lái xe thoải mái hơn với các theo dõi thu nhập, tích lũy ưu đãi, cập nhật hồ sơ...

Sáng 6-4 đã diễn ra lớp học kỹ năng phòng chống bạo lực học đường và xâm hại tình dục dành cho trẻ em hoàn toàn miễn phí tổ chức tại phòng sinh hoạt cộng đồng toà nhà Vinaconex7

Bà Nguyễn Thị Tình, 57 tuổi ở Chí Linh, Hải Dương kể lại: Bản thân tôi ở nhà cũng hay tập thể dục nhịp điệu, tập thiền nên những ngày đầu khi đến chăm cháu cứ hết đi ra lại đi vào tôi thấy buồn bực chân tay, người mỏi mà không biết tìm chỗ nào để vận động cho thuận tiện.

Mọi trẻ em được sinh ra và lớn lên đều có quyền được hưởng những điều tốt đẹp nhất. Thế nhưng, có những em lại cần sự quan tâm đặc biệt hơn so với những đứa trẻ bình thường, bởi vì theo một lẽ nào đó, các em có phần “đặc biệt”. Các em là những đứa trẻ mắc hội chứng tự kỷ.

Ở tuổi 76, bác sĩ, cô giáo Đỗ Thuý Nga - Giám đốc Trung tâm Hy vọng (Kim Mã, Hà Nội) vẫn là người bà của những em bé “đặc biệt”, “kỳ lạ” như công việc 20 năm nay bà theo đuổi…

Năm học 2018 - 2019, Hà Nội có 2.689 trường và 1.986.809 học sinh (tăng 48 trường và tăng gần 110.000 học sinh). Trong đó, công lập có 2.182 trường với 1.734.596 học sinh và trường tư thục có 507 trường với 252.213 học sinh.

Vào hè, trong khi các em trai chọn môn võ, cờ vua,.. thì các bé gái được chọn môn nhạc, họa hoặc học múa. Dưới đây là một số địa chỉ và học phí của lớp học múa, học nhày uy tín tại địa bàn Hà Nội để phụ huynh tiện tham khảo.

Trong vai học viên tham dự buổi thuyết trình của ông Nguyễn Mạnh Hà, người tự nhận là chuyên gia bất động sản số 1 Việt Nam, phóng viên đã ghi nhận được nhiều câu chuyện thú vị.

Tự nhận mình là những doanh nhân thành đạt, “chuyên gia bất động sản số 1 Việt Nam”, chuyên gia đào tạo các khóa học làm giàu từ bất động sản và chưa bao giờ thất bại trong bất kỳ một thương vụ nào thuộc lĩnh vực bất động sản.