Lớp 12C1 có 20 nam và 20 nữ thì 5 em đạt trên 25,5 điểm ba môn xét tuyển đại học, trong đó Nguyễn Tiến Anh cao nhất lớp với 26,45 điểm. 11 em khác đỗ ngành y của Đại học Y Hà Nội, Học viện Quân y, Đại học Y Thái Bình.

3 em đỗ các trường như Học viện Mật mã, Sĩ quan Thông tin. 5 em đỗ Đại học Bách khoa Hà Nội... Một em trong lớp không xét tuyển đại học mà chọn hướng xuất khẩu lao động.

Nghệ An: Lớp học quê nghèo có 39/40 em đỗ đại học - Ảnh 1

Lớp học quê nghèo có 39/40 học sinh đậu đại học các trường tốp đầu

Cô Trần Thị Thủy, giáo viên chủ nhiệm lớp cho biết, 12C1 là lớp chuyên khối A (Toán, Lý, Hóa), song có một số em thi khối B (Toán, Hóa, Sinh) và D (Toán, Văn, tiếng Anh). "Các em phần lớn là con nhà nông ở vùng quê khó khăn nên rất ý thức học để tìm kiếm tương lai. Ban giám hiệu và giáo viên cũng nỗ lực dạy và ôn luyện nhiều đề thi thử để các em có kiến thức tốt trước khi vào kỳ thi", cô Thủy nói.

Thầy giáo Hồ Quốc Việt, Hiệu trưởng trường THPT Nam Đàn 2 cho biết, hàng năm mỗi khối có 3 lớp chọn chuyên về khối A. Hai năm trước một lớp tại trường đỗ đại học 100%. Trường THPT Nam Đàn 2 thành lập năm 1965, những năm gần đây trường có khoảng 30 lớp học; 80 cán bộ, nhân viên.

Kỳ thi THPT quốc gia năm nay Nghệ An đạt tỷ lệ tốt nghiệp 95,24% (thấp hơn năm ngoái khoảng 2%). Thí sinh trên địa bàn tỉnh đạt 35 điểm 10 ở nhiều môn, trên 600 thí sinh có điểm từ 9,5 trở lên.

Nguồn: http://baodansinh.vn/nghe-an-lop-hoc-ngheo-3940-hoc-sinh-do-dai-hoc-d103627.html

Theo baodansinh.vn