Lua-dao

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về lua-dao, cập nhật vào ngày: 16/06/2024

Lợi dụng sự nhẹ dạ, ham mức lương làm thêm cao “chót vót”, một số đối tượng môi giới, cò mồi dụ dỗ có thể giúp học sinh, sinh viên đi du học Nhật Bản và thu tiền môi giới từ vài trăm đến 2 nghìn USD.

Theo báo cáo, thống kê, doanh thu của các doanh nghiệp bảo hiểm vẫn tăng trưởng đều qua các năm, lợi nhuận tăng trưởng dương nhưng câu hỏi đặt ra là tại sao Việt Nam vẫn chỉ có khoảng 8% dân số có bảo hiểm?

Gồm nhiều cơ sở hoạt động tại Hà Nội, Truesmart luôn khẳng định các sản phẩm điện thoại của mình là hàng mới 100% nhưng lại không có hoá đơn chứng từ. Không chỉ vậy, khi quảng cáo thương hiệu của mình, Truesmart còn có những dấu hiệu vi phạm Luật Quảng cáo.

Cảnh báo nạn lừa đảo chương trình liên kết đào tạo quốc tế

“Qua câu chuyện của nghệ sĩ Minh Vượng, người tiêu dùng và chính các diễn viên, ca sĩ… nên chú ý để tránh bị các đơn vị lợi dụng hình ảnh của người nổi tiếng quảng cáo nhằm trục lợi bất chính”, ông Nguyễn Sỹ Anh, Giám đốc Công ty luật L&P Consulting Law Firm chia sẻ.

Chỉ vì một phút tin tưởng rằng, tiền đã được chuyển về tài khoản, một chủ thẻ đã click vào đường div lạ kẻ gian gửi và đã bị mất sạch tiền chỉ trong tích tắc.

Hàng trăm, thậm chí hàng nghìn sản phẩm không có chứng từ chứng minh nguồn gốc đang được “ông lớn” Coco Shop bày bán một cách công khai trên chuỗi hệ thống các cửa hàng. Điều này khiến nhiều khách hàng lo sợ các sản phẩm này có thể là hàng fake?!

Được quảng cáo như một trợ thủ đắc lực có thể đọc trộm và nghe lén, các loại phần mềm, thiết bị gián điệp đang là công cụ cho mục đích lừa đảo trắng trợn...

Mới đây, phóng viên đã có buổi làm việc với chính quyền địa phương để tìm hiểu thông tin về vụ việc Công ty Cổ phần Địa ốc Đại Việt (Công ty Địa ốc Đại Việt) có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản tại dự án “ma” Nam Sài Gòn Riverside (xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè).

Sau hơn 1 thập kỷ tồn tại và phát triển, với kỳ vọng tham chiếm toàn bộ thị phần cũng như khai thác hết dư địa của một thị trường có mức thu nhập trung bình và dân số trẻ thì chuỗi các cửa hàng đồng giá dường như chưa hoàn thành được giấc mơ ngày đầu.

Nhiều trường hợp khách hàng đã liên hệ đến Công ty Cổ phần dịch vụ di động trực tuyến (MoMo - ví điện tử) để thông báo về việc họ bị những đối tượng lừa đảo số tiền không nhỏ khi sử dụng ứng dụng này nhưng công ty gần như bỏ mặc những "thượng đế" của mình.

Qua nhiều vụ lừa đảo qua điện thoại, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng đã có những khuyến cáo đến người dân về việc cảnh giác đối với các đối tượng lừa đảo.

Một câu chuyện khác về lừa đảo người dùng sử dụng dịch vụ ví tiền MoMo khiến khách hàng mất hàng chục triệu đồng. Điều đáng nói là đã có nhiều khách hàng thắc mắc về một lỗ hổng lớn như vậy nhưng phía MoMo vẫn không khắc phục.

Sự việc mất tiền trong tài khoản khi người dùng sử dụng ví điện tử MoMo lại tiếp tục diễn ra. Điều đáng nói là khách hàng không hài lòng về việc rũ bỏ trách nhiệm của MoMo.

Chỉ vì lợi nhuận, chủ cửa hàng đồng hồ Titamex Watch (số 59 – ngõ Thịnh Quang – quận Đống Đa – Hà Nội) đã bất chấp luật định, “phớt lờ” cơ quan chức năng để kinh doanh, buôn bán đồng hồ giả.