Mat-viec

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về mat-viec, cập nhật vào ngày: 26/04/2024

Trước Nghị trường, ĐBQH Dương Minh Ánh đề nghị Chính phủ đề nghị bổ sung gói hỗ trợ thất nghiệp cho các đối tượng là giáo viên mầm non tư thục mất việc sau đại dịch COVID-19.

Ngày 12/5, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ký Quyết định số 1955/QĐ-UBND về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Hiện tình trạng lao động phổ thông bị mất việc, giảm giờ làm gia tăng ở nước ta cũng như nhiều quốc gia trên thế giới do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

19 khiến nhiều người mất việc, giảm sút thu nhập, buộc phải “thắt lưng buộc bụng”, phải tìm việc mới để mưu sinh. Bên cạnh đó, trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh, bằng nhiều biện pháp, người lao động...

Bên cạnh công tác phòng chống dịch, các đơn vị và 14 phường quận Hoàng Mai đang tích cực thực hiện tốt các nhiệm vụ về đảm bảo an sinh xã hội, quan tâm, hỗ trợ những hộ gia đình khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Người lao động mất việc làm do dịch COVID-19 có thể được nhận 3 triệu đồng; người lao động bị tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ không lương tại các doanh nghiệp có thể được nhân 5,4 triệu đồng...

Hà Nội khảo sát lao động trong doanh nghiệp dự kiến sẽ mất việc làm để có chính sách hỗ trợ cho nhóm đối tượng này...

Một thập niên mới của thời đại công nghệ 4.0 đã bắt đầu, theo đó những thách thức và cơ hội trong giai đoạn mới cũng dần được hé lộ. Bài viết dưới đây sẽ là một số xu hướng việc làm, các nguy cơ...

Tháng 11 này, trong không khí tưng bừng của Ngày Nhà giáo Việt Nam - ngày tôn vinh những người thầy đứng trên bục giảng, hàng nghìn thầy cô trên cả nước bên cạnh niềm vui nghề vẫn đang thấp thỏm nỗi lo mất việc.

Hàng loạt thương hiệu nổi tiếng như Volkswagen, Jaguar Land Rover, các nhà sản xuất chip phải sa thải hàng nghìn nhân viên để giải quyết vấn đề giảm sút doanh số.

Không chấp nhận những việc làm có dấu hiệu tiêu cực, ảnh hưởng tới hình ảnh, uy tín của Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình (phường Hải Tân, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương), bác sĩ Phạm Hải Dương, Phó giám đốc Bệnh viện đã dũng cảm làm đơn tố cáo, gửi tới cơ quan chức năng.