Ngành sản xuất

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về ngành sản xuất, cập nhật vào ngày: 19/04/2024

Trong bối cảnh rủi ro suy thoái kinh tế tại nhiều quốc gia phát triển gia tăng và kim ngạch xuất khẩu thực tế trong quý I thấp hơn dự kiến.

Theo báo cáo từ Tổng cục Thống kê, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) trong hai tháng đầu năm 2023 giảm 6,3% so với cùng kỳ năm trước.

Mỹ là thị trường xuất khẩu đầu tiên của Việt Nam cán mốc 100 tỷ USD/năm nhưng cũng là nơi điều tra phòng vệ thương mại với hàng hóa Việt Nam nhiều nhất.

PMI tháng 10 giảm còn 50,6 điểm, về tổng thể các điều kiện hoạt động trong tháng vẫn cải thiện, nhưng kết quả này là mức thấp nhất trong 13 tháng gần đây…

Chỉ số Nhà Quản trị Mua hàng (Purchasing Managers’ Index - PMI) ngành sản xuất Việt Nam tăng lên 54,7 điểm trong tháng 5, cho thấy mức cải thiện đáng kể của sức khỏe lĩnh vực tư nhân vào thời điểm giữa quý 2.

Việt Nam đang được nhiều DN châu Âu đánh giá cao về tiềm năng phát triển nền kinh tế xanh sau những nỗ lực mà đất nước đã thực hiện, cũng như cam kết mạnh mẽ về việc đưa mức phát thải ròng bằng "0" trước năm 2050.

Chỉ số Nhà Quản trị Mua hàng (PMI) ngành sản xuất của Việt Nam đã không thay đổi với kết quả 51,7 điểm trong tháng 4 khi các điều kiện kinh doanh nói chung đã cải thiện trong bảy tháng liên tiếp…

Chi phí đầu vào đã tăng mạnh nhất trong gần 11 năm khi chi phí mua dầu và khí đốt tăng mạnh sau khi chiến tranh giữa Nga và Ukraine nổ ra.

Theo Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương), nhờ cân đối hợp lý hoạt động sản xuất, kinh doanh, ngành điện tử vẫn tăng trưởng khá cả về chỉ số sản xuất công nghiệp lẫn kim ngạch xuất khẩu.

Chỉ số PMI ngành sản xuất Việt Nam đạt 52,5 điểm trong tháng 12, cho thấy các điều kiện kinh doanh đã cải thiện tháng thứ ba liên tiếp.

Sau một năm kể từ khi thực thi, Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) đã mang lại hiệu quả rõ rệt đến nhiều ngành xuất nhập khẩu của cả hai khu vực Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU).

Theo Tổng cục Thống kê, đại dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng đến sản xuất công nghiệp trong tháng 8 và 8 tháng năm nay.

Có đủ loại ràng buộc đang khiến việc quay trở lại sản xuất của nhiều hãng sản xuất ô tô bình thường không thể diễn ra.

Theo Bộ Công Thương, việc áp dụng mức thuế chống bán phá giá, chống bán trợ cấp cao đối với mía đường Thái Lan sẽ mang lại tín hiệu tích cực đối với ngành mía đường trong nước cùng sự cạnh tranh sòng phẳng hơn.

Lần đầu tiên trong lịch sử ngành sản xuất ô tô thế giới, một hãng xe cho phép khách hàng nhận xe ngay tại nhà máy và tự tay hoàn thiện những công đoạn cuối cùng.