Với diện tích hơn 80ha, cảng cá Thọ Quang là nơi neo đậu của hàng trăm tàu thuyền của các tỉnh từ Quảng Bình đến Bình Định. Tuy nhiên, tình trạng ô nhiễm tại cảng cá này đã tồn tại nhiều năm qua, làm cho người dân vô cùng bức xúc.

nguoi dan khon kho vi o nhiem tai cang ca lon nhat mien trung
Cảng cá Thọ Quang là nơi neo đậu của nhiều tàu thuyền của các tỉnh miền Trung (Ảnh: Dân Việt)

Ông Lê Việt (phường Thọ Quang) than thở: “Tôi là người sống và đậu thuyền ở đây còn chịu không nổi, huống gì người khác. Ở đây nước đứng, đâu chảy được, rác tụ lại bốc mùi hôi kinh khủng”.

nguoi dan khon kho vi o nhiem tai cang ca lon nhat mien trung
Rác nổi lềnh bềnh trên mặt nước (Ảnh: Dân Việt)

Theo ghi nhận, rác có mặt ở hầu hết mọi nơi, chủ yếu là bao nilon, chai nhựa… nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Môi trường nước và không khí tại khu vực này ô nhiễm rất nặng nề.

nguoi dan khon kho vi o nhiem tai cang ca lon nhat mien trung
Rác thải đủ loại ứ đọng tại cảng cá gây ô nhiễm nặng nề (Ảnh: Dân Việt)
nguoi dan khon kho vi o nhiem tai cang ca lon nhat mien trung
Không chỉ dưới nước, trên bờ cũng "la liệt" rác thải (Ảnh: Dân Việt)

Ông Phạm Trung Thành – Trưởng phòng Quản lý hạ tầng Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang cho biết, tất cả rác thải đều được thu gom, xử lý trong ngày. Chính quyền địa phương, hội đoàn thể và các CLB vì môi trường cũng thường xuyên tổ chức tuyên truyền, nhắc nhở, khuyến cáo bà con ngư dân, các tiểu thương buôn bán hải sản và các doanh nghiệp có ý thức bảo vệ môi trường, thu gom rác thải. Thế nhưng tình trạng ô nhiễm tại cảng cá vẫn không hề cải thiện.

Nguồn: https://kinhtemoitruong.vn/nguoi-dan-khon-kho-vi-o-nhiem-tai-cang-ca-lon-nhat-mien-trung-8178.html

 

Theo Kinh Tế Môi Trường