NGƯỜI VIỆT NAM

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về NGƯỜI VIỆT NAM, cập nhật vào ngày: 20/04/2024

Tối 7/11, Bộ Công an đã lên tiếng chính thức xác nhận toàn bộ 39 người tử nạn trong một container tại Anh là người Việt Nam.

Qua 10 năm triển khai Cuộc vận động (CVĐ) “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn Hà Nội đã đạt được kết quả đáng ghi nhận.

Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đã tạo ra một sức hút mạnh mẽ với mọi tầng lớp người dân đối với việc sử dụng hàng có xuất xứ trong nước...

Sáng 12-4, Đoàn kiểm tra Trung ương làm việc với Thành ủy Hà Nội về đánh giá 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW (Khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam.

Có lẽ sau từ khóa của hai nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên, cái tên Hà Nội, Việt Nam cũng xuất hiện từng giây trên các bản tin của báo chí quốc tế. Việt Nam đang làm tốt hình ảnh về một đất nước năng động nhưng cũng đầy thân thiện.

Mới đây, Tổng cục Du lịch đã có công văn chỉ đạo tới các doanh nghiệp lữ hành quốc tế sau vụ việc 152 du khách người Việt Nam được cho là "mất tích" tại sân bay Cao Hùng của Đài Loan hôm 25/12 vừa qua.

Liệu chúng ta có đang mâu thuẫn khi mở cửa cho người nước ngoài mua nhà tại Việt Nam nhưng lại cấm người Việt ra nước ngoài mua nhà?

2017 là một năm đáng chú ý của thị trường mặt bằng bán lẻ Việt Nam. Sự sôi động và lạc quan diễn ra ở khắp các lĩnh vực, từ hoạt động mua bán sát nhập, dòng vốn ngoại, cho đến sự gia nhập của các nhà bán lẻ quốc tế, niềm tin của người tiêu dùng, hay nguồn cung tương lai... hứa hẹn thị trường với nhiều tiềm năng trong những năm sắp tới.

Ngày 28/2, Ban tổ chức Giải thưởng Sản phẩm, Dịch vụ thương hiệu Việt đã tổ chức họp thống nhất các nội dung và phê duyệt danh sách dự kiến các doanh nghiệp thương hiệu Việt tiêu biểu.

Những tháng cuối năm 2017, Vinamilk đã đi tới các thành phố trên cả ba miền Bắc, Trung, Nam để tiếp tục công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi và tuyên truyền cho người cao tuổi về cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên cùng hàng Việt Nam”, nhằm mục đích hưởng ứng chiến dịch Quốc gia về người cao tuổi giai đoạn 2014 - 2020.

Sau khi bỏ phiếu bình chọn, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đã chọn ra được mẫu biểu tượng chính thức là tác phẩm dự thi của họa sỹ Nguyễn Văn Thân ở Hà Nội.

Tháng 9/2017, tại TP.HCM và Hà Nội, nhằm mục đích hưởng ứng chiến dịch Quốc Gia về người cao tuổi giai đoạn 2014 - 2020, Vinamilk với chuỗi hội thảo “Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi” tiếp tục đẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi và tuyên truyền cho người cao tuổi về cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên cùng hàng Việt Nam”.

Chỉ cần bạn là công dân Việt Nam bạn có thể đi du lịch các nước sau mà không cần Visa.

Chỉ cần bạn là công dân Việt Nam bạn có thể đi du lịch 51 nước sau mà không cần Visa.

Theo thống kê của tổ chức Y tế thế giới WHO năm 2015, Việt Nam là Quốc gia đứng thứ 78 trên 172 về tỷ lệ tử vong do Ung thư hàng năm.