Trong mùa mua sắm cuối năm, trên thị trường xuất hiện rất nhiều hàng giả, hàng nhái. Lực lượng quản lý thị trường đã liên tục phát hiện, xử lý hàng loạt vụ sản xuất và kinh doanh hàng giả, hàng nhái. Hàng giả, hàng nhái gây thiệt hại không nhỏ cho các doanh nghiệp làm ăn chân chính và ảnh hưởng đến quyền lợi, sức khỏe người tiêu dùng. Hàng giả, hàng nhái đang được sản xuất rất tinh vi, giống hàng thật đến mức mắt thường khó nhận ra.

Điều đáng nói là các mặt hàng bị làm giả, làm nhái lại là những mặt hàng liên quan mật thiết đến đời sống của người dân như sữa, bánh kẹo, mỹ phẩm... Thị trường chủ yếu của hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng là các vùng nông thôn, những khu công nghiệp, khu chế xuất.

Giá cả những mặt hàng giả, hàng nhái luôn rẻ hơn so với hàng thật cùng chủng loại, do đó dễ thu hút người tiêu dùng. Vì vậy, người tiêu dùng cần nắm rõ những mặt hàng dễ bị làm nhái, làm giả nhất thị trường Tết để có một cái tết an toàn và ấm cúng.

Sản phẩm thời trang

 Trong các sản phẩm thời trang thì quần áo làm nhái được coi là phổ biến nhất, sau đó tới giày dép, túi xách, kính mắt... Các thương hiệu nổi tiếng được ưa chuộng nhất nhưng hay bị “xào” lại tên nhất bao gồm Guess, Levis, Bossini, Armani, Tommy Hilfiger,...
 

Trong các sản phẩm thời trang thì quần áo làm nhái được coi là phổ biến nhất, sau đó tới giày dép, túi xách, kính mắt... Các thương hiệu nổi tiếng được ưa chuộng nhất nhưng hay bị “xào” lại tên nhất bao gồm Guess, Levis, Bossini, Armani, Tommy Hilfiger,...

Nhu cầu mua sắm quần áo và các vật dụng thời trang luôn tăng cao đột biến vào dịp Tết bởi tâm lý phải có đồ mới để mặc của nhiều người. Vì vậy, đây cũng là dịp để các đối tượng buôn hàng thời trang được làm giả, làm nhái hoành hành.

Quần áo, giày dép, túi sách, kính mắt, đồng hồ… là những sản phẩm bị làm giả phổ biến nhất trên thị trường hiện nay. Hầu hết những thương hiệu nổi tiếng trên thế giới đều có sản phẩm làm nhái bằng cách gắn mác với cái tên y hệt hoặc gần giống và những sản phẩm quần áo là dễ bị làm giả nhất.

Dạo quanh các phố Hàng Ngang, Hàng Đào, Cầu Gỗ vào những tháng gần Tết, sẽ thấy ở đây bày bán rất nhiều quần áo, giày dép mang thương hiệu nước ngoài như Adidas, Nike, Puma… với giá bình dân. Túi xách hàng fake 1, fake 2 nhái thương hiệu của Hermes, Louis Vuitton… bày bán nhiều.

Ngoài việc làm giả các mặt hàng của các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới, các đối tượng còn làm giả cả các mặt hàng được tiêu thụ tốt do trong nước sản xuất, giả xuất xứ hàng hóa Việt Nam để đưa hàng từ nước ngoài và từ Trung Quốc vào trong nước tiêu thụ.

Mỹ phẩm

 Mascara, nước hoa là những sản phẩm mỹ phẩm dễ bị nhái lại nhiều nhất và khó bị phát hiện nhất nếu không có một cái mũi kinh nghiệm và sành sỏi.

 

Mascara, nước hoa là những sản phẩm mỹ phẩm dễ bị nhái lại nhiều nhất và khó bị phát hiện nhất nếu không có một cái mũi kinh nghiệm và sành sỏi.

Bên cạnh mặt hàng thời trang thì mỹ phẩm cũng là một trong những mặt hàng được tiêu thụ nhiều nhất dịp Tết.

Mỹ phẩm là sản phẩm dễ bị làm giả, sự đa dạng của các loại thương hiệu mỹ phẩm cũng là một trong những nguyên nhân khiến các sản phẩm mỹ phẩm nhái có chỗ đứng trên thị trường.

Hiện nay, người tiêu dùng mặt hàng mỹ phẩm ngày càng có xu hướng chọn dùng những sản phẩm chính hãng hơn là tìm hàng nhái, cho dù giá cả khá là đắt nhưng "tiền nào của nấy". Mỹ phẩm có ảnh hưởng rõ rệt tới nhan sắc và sức khỏe của người tiêu dùng, nên hàng mỹ phẩm giả thường chỉ được bán cho những người thiếu hiểu biết hoặc túi tiền quá "eo hẹp".

Đồ chơi

 Trong các trường hợp làm giả, có rất nhiều các trò chơi phổ biến như Nintendo Boys, Legos và các nhân vật hoạt hình.

Trong các trường hợp làm giả, có rất nhiều các trò chơi phổ biến như Nintendo Boys, Legos và các nhân vật hoạt hình.

Đi mua sắm dịp Tết, ông bà hay cha mẹ thường không tiếc tiền mua cho cháu chắt hay con cái những món đồ chơi mới. Chính vì vậy, nhân dịp này rất nhiều chủ cửa hàng đã nhập những mặt hàng đồ chơi bị làm nhái hoặc làm giả để thu lời nhiều hơn.

Hầu hết các sản phẩm làm nhái bị phát hiện đều được sản xuất ở Trung Quốc có chứa các chất nguy hiểm và mất vệ sinh bao gồm cả tóc người và lông động vật.

Các thử nghiệm tiến hành trên các sản phẩm bị thu giữ cho thấy một lượng lớn vi khuẩn, nấm mốc mà sau này sẽ đi vào cơ thể trẻ em khi chúng cho vào miệng.

Các loại pin đi kèm đồ chơi cũng đã được chỉ ra là có thể rò rỉ các hóa chất độc hại gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người.

Hàng điện tử

 Rất khó khăn để phân biệt hàng điện tử bị làm nhái.

Rất khó khăn để phân biệt hàng điện tử bị làm nhái.

Đây là một mặt hàng bán chạy nhất dịp Tết, thường vào dịp cuối năm nhiều cửa hàng tung ra các chiêu khuyến mãi để đẩy hàng tồn hoặc hàng kém chất lượng.

Loại sản phẩm này nếu với những nhãn mác không bị nhái thì sự nhận biết là khá khó khăn, chất lượng sản phẩm phải sau một thời gian mới biết được đâu là giả, đâu là thật, chứ không dễ dàng được nhận biết ngay từ đầu như các sản phẩm thời trang.

Tuy nhiên, các sản phẩm điện tử cũng gây ra tình trạng tương tự như thời trang, đó là các sản phẩm nhái đầy rẫy khắp mọi nơi dẫn tới việc mua hàng “giả” như vậy cũng rất là bình thường.

Không có gì đáng ngạc nhiên khi trong nhà của chúng ta có một cái tivi Panasonic, một cái đài Aiwa, một chiếc tủ lạnh Toshiba, một cái máy tính Apple, tất cả đều... "Made in China" và được mua với giá chỉ bằng một phần mấy, thậm chí 1/20 so với sản phẩm “xịn” tương tự made in Japan hoặc made in USA.

Lily (th)

Theo Giadinh.net.vn