Chọn sai vị trí lắp cục nóng

Không ít gia đình chỉ chú trọng tới vị trí lắp đặt máy lạnh mà không để ý đến chỗ đặt cục nóng điều hòa. Thực tế, theo các chuyên gia, lắp đặt dàn nóng điều hòa tại đúng hướng nắng là nguyên nhân hàng đầu khiến điều hòa nhanh hỏng và hóa đơn tiền điện tăng mạnh. Lý do là máy sẽ làm việc quá tải khi phải tản nhiệt chiếc tường nóng trước rồi mới tới quá trình làm mát không khí trong phòng.

Vị trí tốt nhất để đặt cục nóng điều hòa là ở những nơi thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp. Khi lắp đặt cần phải lắp cách tường ít nhất 10cm, không được dùng bất cứ thứ gì che đậy cục nóng, chỉ có thể làm mái che chắn nắng mưa tạt vào.

Không nên lắp đặt dàn nóng điều hòa ở khu vực nhiều khói bụi. Khói bụi bám vào sẽ khiến bạn phải vệ sinh máy nhiều lần và hoạt động của điều hòa bị ảnh hưởng nhiều hơn. Các dàn nóng không nên lắp đặt gần nhau, như vậy nhiệt độ sẽ cao hơn.

Chỉnh nhiệt độ thấp nhất khi vừa bật điều hoà

Để phòng mát nhanh nhiều người hạ nhiệt độ xuống thấp nhất. Lúc này, thiết bị phải vận hành hết công suất nên gây tốn điện và nhanh hỏng. Việc hạ thấp nhiệt độ nhanh có thể khiến người sử dụng sốc nhiệt. Các chuyên gia khuyến cáo nên bật máy ở nhiệt độ khoảng 25 độ C. Nếu vẫn cảm thấy nóng, có thể kết hợp với quạt cây hoặc quạt trần, sau khi phòng đủ mát mới tiếp tục hạ nhiệt độ.

Việc dùng quạt cũng bổ trợ cho điều hòa, giúp luồng khí lưu thông tới toàn bộ phòng nhanh hơn, giảm bớt công suất và tần suất làm việc của điều hòa, từ đó tiết kiệm điện hơn.

Phòng quá kín trong thời gian dài

Quan niệm trước đây cho rằng việc đóng kín cửa giúp hơi lạnh không thể thoát ra ngoài khi điều hòa hoạt động, ít lãng phí điện. Phương pháp này không hẳn sai, nhưng lại gây tình trạng thiếu ôxy cục bộ cho phòng, cũng như sản sinh vi khuẩn. Các chuyên gia khuyên rằng, người dùng có thể thiết kế phòng ở với khe hở để không khí lưu thông, nhưng kích thước không quá lớn để tránh hơi lạnh thất thoát ra ngoài quá nhiều, gây tốn điện.

Ánh nắng chiếu vào phòng thường xuyên

Ánh nắng chiếu vào phòng sẽ khiến đồ vật xung quanh hấp thụ nhiệt và nóng lên, khiến điều hòa phải hoạt động nhiều hơn bình thường, tốn nhiều năng lượng. Do đó, đối với phòng ở nơi có ánh sáng, bạn nên dùng rèm.

Theo Viết Linh/Đô Thị Mới