Hưởng ứng Lời kêu gọi Toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch Covid-19, Hội Nông dân thị xã Sơn Tây đã vận động cán bộ, hội viên tham gia ủng hộ trên 6.000 quả trứng; 2 tạ gạo; 2 tấn rau, củ, quả; 1.000 bánh tẻ cùng nhiều nhu yếu phẩm khác như mì tôm, sữa hút, dầu ăn, nước chấm… tiếp sức kịp thời cho lực lượng tuyến đầu chống dịch trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Các loại nhu yếu phẩm có tổng trị giá khoảng 60 triệu đồng. Đây là đợt vận động ủng hộ đầu tiên được đông đảo cán bộ, hội viên cơ sở và nhân dân Sơn Tây nhiệt tình hưởng ứng.

Nhiều hội viên Hội Nông dân thị xã Sơn Tây ủng hộ số lượng lớn, có hộ còn ủng hộ cả tiền mặt như bà Bùi Thị Hiếu, trú tại tổ dân phố 3 Tiền Huân (phường Viên Sơn) ủng hộ 500kg rau xanh các loại; bà Nguyễn Thị Hồng, trú tại thôn Đại Trung (xã Cổ Đông) ủng hộ 600 quả trứng và 300.000 đồng;

Hội Nông dân thị xã thu gom thực phẩm ủng hộ. Ảnh: Hoàng Phương

Ông Nguyễn Văn Thành, trú tại thôn Cổ Liễn (xã Cổ Đông) ủng hộ 1 triệu đồng; bà Nguyễn Thị Lan, trú tại tổ dân phố 4 Mai Trai (phường Trung Hưng) ủng hộ 500 quả trứng; bà Phạm Thị Thanh Nga, trú tại tổ dân phố 5 (phường Trung Hưng) ủng hộ 45kg gạo, 90 chai dầu ăn và nước chấm…

Toàn bộ nhu yếu phẩm này được chuyển tới nhóm thiện nguyện Từ Tâm, Hà Nội và Hội Chữ thập đỏ quận Tây Hồ vào ngày 7/4 và 11/4 để phân chia tới các cơ sở nấu ăn phục vụ đội ngũ y bác sỹ trên tuyến đầu chống dịch.

Được biết, sau đợt 1, Hội Nông dân thị xã Sơn Tây sẽ tiếp tục tổ chức thêm 2 đợt vận động ủng hộ trứng gia cầm tiếp sức lực lượng tuyến đầu chống dịch.

Thông qua đợt vận động ủng hộ cho thấy sức mạnh tập thể, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của cán bộ, hội viên nông dân và nhân dân ngày một lan tỏa mạnh mẽ. Hơn hết, những việc làm thiện nguyện như trên đã trực tiếp góp phần chung tay cùng cả nước chiến thắng dịch bệnh Covid-19.

Theo Lao động Thủ đô