Theo khuyến cáo của các chuyên gia y tế, phòng tránh sự lây lan của dịch bệnh nCoV, người dân hãy sử dụng khẩu trang đúng cách và bỏ vào thùng rác khi sử dụng xong. Song điều đáng nói là, sau khi sử dụng, thay vì vứt tại thùng rác, một số người đã vứt khẩu trang y tế bừa bãi trên đường phố...

Ghi nhận của phóng viên trên nhiều tuyến phố: Lê Thái Tổ, Bảo Khánh, Đinh Lễ, Hàng Bạc, Hàng Bè (quận Hoàn Kiếm); phố Tây Sơn, Nguyễn Lương Bằng (quận Đống Đa); Khương Đình (quận Thanh Xuân)... cho thấy, tình trạng khẩu trang y tế dùng một lần vứt rải rác trên vỉa hè, lòng đường diễn ra khá phổ biến. Có nơi, khẩu trang bị ném ngay xuống lòng đường: Trước số nhà 71 phố Hàng Bạc, 198 Khương Đình; có nơi lại bị vứt ngay trên vỉa hè: Phố Lê Thái Tổ - đoạn ngã ba tiếp giáp phố Bảo Khánh, số 198 Tây Sơn, 266 Khương Đình..

Theo ghi nhận, nếu như ở các trục phố chính trên địa bàn các quận, trung bình cứ cách 50 số nhà lại xuất hiện 1-2 chiếc khẩu trang dùng xong vứt bừa bãi ra đường, trên vỉa hè, thì trong khu vực phố cổ thuộc quận Hoàn Kiếm, tần suất khẩu trang y tế sau khi dùng xong bị vứt bừa bãi ra nơi công cộng xuất hiện dày đặc hơn.

Thu dọn rác thải trên địa bàn phường Hàng Bạc (quận Hoàn Kiếm), chị Hoàng Thị Phương, công nhân vệ sinh môi trường chi nhánh Hoàn Kiếm - Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco) cho biết, tình trạng khẩu trang y tế dùng xong vứt bừa bãi xuất hiện rải rác tại nhiều tuyến phố, đặc biệt trong gần một tuần nay. Mặc dù có điểm bố trí thùng đựng rác, song một số người vẫn tiện đâu bỏ đó....

Tổng Giám đốc Urenco Nguyễn Hữu Tiến cho biết, để khắc phục tình trạng này, đơn vị đã và đang yêu cầu người lao động tích cực thu dọn khẩu trang vứt bừa bãi ra đường. Tuy nhiên, để hạn chế tình trạng trên, rất mong người dân chung tay, sau khi sử dụng khẩu trang xong cần vứt bỏ vào thùng rác. Hiện, trên địa bàn 4 quận do Urenco đảm trách công tác duy trì vệ sinh môi trường, đơn vị đã bố trí khoảng 4.000 thùng rác, rất tiện lợi cho người dân bỏ rác nói chung, khẩu trang y tế phòng dịch bệnh nCoV nói riêng.

Theo Hà Nội Mới