Cùng với công tác tuyên truyền, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và người dân chung tay chống dịch Covid 19, quận Thanh Xuân đã có nhiều hoạt động ý nghĩa, chăm lo đời sống nhân dân, nhất là người có hoàn cảnh khó khăn.

Cụ thể, theo ông Nguyễn Xuân Lưu, Bí thư quận ủy, Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân, trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, thời gian qua, quận Thanh Xuân đã và đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền dưới mọi hình thức về mức độ nguy hiểm lây lan dịch bệnh Covid -19 đến từng khu dân cư, từng hộ gia đình trên địa bàn.

Những người có hoàn cảnh khó khăn được quận Thanh Xuân quan tâm, chăm lo

Trong đó, đa dạng nhiều hình thức tuyên truyền như tuyên truyền trên đài truyền thanh, tuyên truyền lưu động, cổng thông tin điện tử quận được cập nhật thường xuyên, liên tục tại 11 phường đến các khu dân cư. Nội dung tuyên truyền về phòng chống dịch Covid-19 cụ thể, thiết thực, đi vào thực tế giúp người dân dễ nhận biết và thực hiện tốt hơn như: tuyên truyền về Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch; các công điện của Chủ tịch UBND TP; tuyên truyền nhân dân tăng cường, phát hiện thông báo về các trường hợp đi về từ vùng dịch; thông báo bệnh nhân đã đến bệnh viện Bạch Mai khám chữa bệnh để hướng dẫn cách ly và lấy mẫu xét nghiệm; hướng dẫn rửa tay và sử dụng khẩu trang đúng cách...

Những bao gạo trong ngày chống dịch là món quà ấm áp tình người

Bên cạnh đó, ngay sau khi TP yêu cầu đóng cửa các cửa hàng kinh doanh dịch vụ không thiết yếu và đề nghị người dân chấp hành cách ly toàn xã hội từ 1-4, nhiều phường trên địa bàn quận Thanh Xuân đã đặc biệt quan tâm chăm lo đời sống cho nhân dân, nhất là các hộ có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt.

Đây là một trong những hoạt động được các phường trên địa bàn Thanh Xuân chủ động thực hiện

Cụ thể, ngày 4-4, Mặt trận Tổ quốc phường Hạ Đình đã trích hỗ trợ 18 triệu đồng từ Qũy Vì người nghèo phường tặng cho 2 hộ cận nghèo mỗi hộ 5 triệu đồng; 4 hộ thoát cận nghèo năm 2019 mỗi hộ 2 triệu đồng. Ngoài ra 5 trường hợp có hoàn cảnh khó khăn cũng được hỗ trợ 3 triệu đồng. Cùng với đó, tại phường Nhân Chính và Thanh Xuân Bắc, chính quyền cơ sở đã phát cho mỗi hộ gia đình yếu thế 10kg gạo.

Hoạt động ý nghĩa, giúp người dân ổn định cuộc sống để tiếp tục cùng chính quyền nỗ lực chống dịch

Bên cạnh công tác chăm lo đời sống người dân, quận Thanh Xuân vẫn đang khẩn trương tích cực các hoạt động rà soát những người liên quan đến bệnh nhân nhiễm Covid 19, trường hợp liên quan bệnh viện Bạch Mai. Tính đến 15h ngày 3-4, quận Thanh Xuân đã xét nghiệm được 291 trường hợp tại trạm test di động phường Phương Liệt, trong đó 291 âm tính.

Theo An ninh Thủ đô