Một lần nữa, cả dân tộc ta lại bước vào cao điểm của cuộc chiến phòng, chống dịch Covid-19!

Cuộc chiến mới này phải đối mặt với khó khăn, thử thách nhiều hơn bởi dịch Covid-19 diễn biến nhanh, ảnh hưởng diện rộng. Thêm một lần nữa chúng ta quyết tâm vượt qua khó khăn, thử thách để chiến thắng “giặc” Covid-19.

Nhìn lại hành trình chống dịch, ngay từ khi có ca nhiễm Covid-19 đầu tiên (ngày 23-1-2020), với những bước đi chủ động, quyết liệt, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã đánh giá sát tình hình dịch Covid-19 và xử lý đúng, trúng các vấn đề đặt ra. Quyết tâm không để dịch lây lan, chúng ta đã huy động tất cả các lực lượng trong hệ thống chính trị vào cuộc và sớm ngăn chặn được dịch bệnh.

Cho đến trước khi phát hiện ca nhiễm Covid-19 ở Đà Nẵng (ngày 25-7), nước ta đã trải qua 99 ngày không có ca lây nhiễm trong cộng đồng; phần lớn các ca bệnh được điều trị khỏi. Đến nay, dù đã ghi nhận những ca đầu tiên tử vong, nhưng theo cơ quan y tế, đây là những bệnh nhân cao tuổi, có bệnh lý nền rất nặng kèm theo mắc Covid-19.

Tính đúng đắn, hiệu quả của các biện pháp phòng, chống dịch được thể hiện qua việc các cấp, ngành, địa phương và từng người dân đã quán triệt, thực hiện nghiêm tinh thần chỉ đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ là "chống dịch như chống giặc", khó khăn gấp đôi thì cố gắng gấp ba. Bởi thế, dù trong hoàn cảnh khó khăn, cả nước vẫn nỗ lực thực hiện “mục tiêu kép”: Vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội.

Trước làn sóng mới của vi rút SARS-CoV-2, chúng ta đã phản ứng một cách nhanh nhất và mạnh mẽ nhất. Chỉ vài giờ sau khi các trường hợp nhiễm mới được phát hiện tại thành phố Đà Nẵng, nhiều tỉnh, thành phố trên khắp cả nước đã tăng tốc kiểm dịch, xét nghiệm, truy vết diện rộng đối với toàn bộ người dân từng đến và đi từ Đà Nẵng, tiến hành cách ly ngay khi cần thiết.

Ở tâm dịch Đà Nẵng, các biện pháp khẩn trương, quyết liệt, không chủ quan, không chần chừ, chủ động ngăn chặn, phát hiện, cách ly và dập dịch triệt để đã được ngành Y tế cũng như cả hệ thống chính trị địa phương triển khai một cách nghiêm túc. Đặc biệt, mọi người dân Đà Nẵng đã tuân thủ chặt chẽ các biện pháp giãn cách xã hội, không xảy ra tình trạng người dân tích trữ thực phẩm một cách không cần thiết. Cư dân thành phố Đà Nẵng đã không hoang mang, mà chủ động, bình tĩnh thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch do nhà chức trách khuyến cáo.

Một tinh thần sẻ chia cũng đang lan tỏa mạnh mẽ ở tâm dịch Đà Nẵng. Dù đang trong những ngày phong tỏa nghiêm ngặt, nhưng đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện Chỉnh hình - Phục hồi chức năng Đà Nẵng vẫn được những tấm lòng hảo tâm trao tặng hàng hóa nhu yếu phẩm. Đặc biệt, Bộ Y tế đã tăng cường chi viện nhân lực với những chuyên gia dịch tễ giỏi, huy động sinh viên y khoa đến Đà Nẵng để “chia lửa” với Đà Nẵng. Các trang thiết bị y tế cần thiết như máy thở, khẩu trang, bộ đồ bảo hộ… cũng được khẩn trương bổ sung cho thành phố...

Còn tại Hà Nội - địa phương đón hàng chục nghìn người dân trở về từ Đà Nẵng trong những ngày qua - cũng khẩn trương vào cuộc điều tra, xác minh, xét nghiệm, truy vết, đồng thời tổ chức cách ly, lấy mẫu bệnh phẩm với những người có tiếp xúc với ca nhiễm Covid-19 đi về từ Đà Nẵng. Ngoài ra, các cơ sở y tế trên địa bàn Thủ đô kịp thời thiết lập lại quy trình phân luồng, phân tuyến, tổ chức khám, chữa bệnh. Thành phố cũng quyết định dừng tất cả hoạt động lễ hội, quán bar, karaoke...

Một tín hiệu đáng mừng, số lượng người dân Thủ đô trở về từ Đà Nẵng khai báo y tế đông hơn so với dự tính ban đầu. Điều này cho thấy người dân đã có ý thức tự giác thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch như khai báo y tế, cách ly tại nhà, đeo khẩu trang, thực hiện giãn cách xã hội… Đây chính là "vũ khí" mạnh mẽ, hiệu quả cần phát huy để chiến thắng dịch bệnh trong thời gian sớm nhất.

Cuộc chiến với “giặc” Covid-19 lần này gian nan hơn. Tuy nhiên, “sức dân như nước”, nếu mỗi người dân nâng cao ý thức, tích cực hưởng ứng Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: "Toàn thể dân tộc Việt Nam ta hãy cùng chung sức, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, thách thức để chiến thắng đại dịch Covid-19!", chắc chắn chúng ta sẽ tạo nên những thành trì vững chắc, ngăn chặn dịch bệnh.

Cũng từ thực tế thời gian qua cho thấy, trong mọi hoàn cảnh, song song với chống dịch Covid-19 chúng ta vẫn bảo đảm việc tổ chức đại hội Đảng các cấp, phát triển kinh tế - xã hội. Đây là hướng đi căn cơ, bền vững, bởi dịch bệnh có thể kéo dài, nếu chỉ tập trung mọi nguồn lực cho một nhiệm vụ sẽ dẫn tới nguy cơ đình trệ các nhiệm vụ quan trọng khác. Do đó, vừa phòng, chống dịch bệnh vừa phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh vẫn là yêu cầu xuyên suốt.

Quyết tâm cao hơn, chung sức, đồng lòng nhiều hơn, nhất định một lần nữa chúng ta sẽ chiến thắng “giặc” Covid-19.

Theo Hà Nội Mới