rác thải nhựa

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về rác thải nhựa, cập nhật vào ngày: 26/04/2024

Giám đốc của Coca-Cola và Pepsi hôm thứ 5 vừa qua đã cam kết trên các phương tiện truyền thông về hiệp ước nhằm hạn chế lượng rác thải từ đồ uống của hãng ra môi trường.

Đó là một trong những chỉ tiêu cụ thể mà UBND TP Hà Nội đặt ra trong Kế hoạch Hành động thực hiện Chương trình sản xuất và tiêu dùng bền vững TP. Hà Nội giai đoạn đến năm 2020.

Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội vừa ban hành Công văn số 9828/STNMT-CCBVMT đề nghị các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã phát động phong trào “Chống rác thải nhựa”.

Trước làn sóng phản đối mạnh mẽ từ việc rác thải nhựa gây ô nhiễm môi trường, Nghị viện châu Âu đã bỏ phiếu cấm dùng đồ nhựa dùng một lần để hạn chế việc ô nhiễm đại dương.

Hiện tại, chúng ta tạo ra khoảng 300 triệu tấn nhựa mỗi năm và hơn nửa số lượng đó chỉ được sử dụng một lần (như túi và bao bì). Chỉ có 10% trong số đó được tái chế và xử lý. Tình hình ô nhiễm và tác hại của chất thải nhựa này ngày càng nghiêm trọng.

Phong trào loại bỏ nhựa không thể tái chế đang lan rộng khắp cộng đồng dân cư trên thế giới và khách sạn Marriott cũng không phải ngoại lệ.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định phát triển mạnh mẽ kinh tế biển đi đôi với bảo vệ môi trường và hệ sinh thái biển là định hướng chiến lược phát triển của Việt Nam.