sách giáo khoa

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về sách giáo khoa, cập nhật vào ngày: 27/04/2024

Để giải quyết vấn đề giáo viên dạy cho các môn tích hợp, Bộ GD-ĐT có xu hướng đào tạo một giáo viên có thể dạy được cả môn trong một môn học.

Giá bán một bộ sách thí điểm VNEN cao gấp 4 lần giá một bộ sách giáo khoa đối với sách lớp 3 và 4; gấp 3 lần đối với lớp 5, 6 và 7. Nếu tính tổng giá tiền bộ sách giáo khoa 2000 có sách bài tập và sách bổ trợ kèm theo giá bộ sách VNEN gấp khoảng 1,6 lần.

Thông tin từ Bộ GD-ĐT, Bộ đã hoàn thành xây dựng chương trình tổng thể và các chương trình môn học; tổ chức thực nghiệm những điểm mới về nội dung và phương pháp dạy học theo chương trình mới.

Lãnh đạo Bộ GD&ĐT cho rằng, để xảy ra tình trạng sử dụng lãng phí sách giáo khoa (SGK) thời gian qua một phần do học sinh viết, vẽ vào sách. Đồng thời, sẽ xử lý các trường hợp cán bộ, giáo viên vi phạm quy định xuất bản, phát hành sách tham khảo gây ra lãng phí.

Bộ tài liệu Tiếng Việt 1 - Công nghệ giáo dục (TV1 - CNGD) do GS.TSKH Hồ Ngọc Đại làm chủ biên từ áp dụng tại Trường Thực Nghiệm (Hà Nội), đến nay gần 800.000 học sinh đang theo học. Tuy nhiên, suốt 40 năm qua, bộ tài liệu này vẫn luôn thăng trầm và một lần nữa chưa biết sẽ ra sao khi mà sách giáo khoa Chương trình phổ thông mới được áp dụng cho lớp 1 vào năm 2020.

Sáng nay (12/9), Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận, cho ý kiến tại phiên họp thứ 27 về Dự thảo Luật Giáo dục (Sửa đổi).

Thực tế cho thấy sách giáo khoa cũ vẫn được sử dụng lại bởi các lớp học sinh.

Việc thiếu sách giáo khoa đầu năm học 2018-2019 lại dấy lên tranh cãi sách dùng một lần xem như bỏ đi dẫn đến sự uổng phí. Hàng năm có hàng trăm triệu bản SGK với tổng giá cả ngàn tỷ đồng nhưng ít được tái sử dụng, "tay trao tay" như thế hệ trước.

Dẫu cả nước đã tựu trường từ giữa tháng tám, thế nhưng tình trạng thiếu sách giáo khoa vẫn đang diễn ra nghiêm trọng tại nhiều địa phương. Trước tình trạng đó, Bộ GD-ĐT cũng như Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam đã chính thức lên tiếng.

Để đủ sách cho con mình vào năm học mới, nhiều phụ huynh còn phải chạy đôn chạy đáo đến các hiệu sách để mua lẻ từng cuốn mới đủ bộ SGK cho năm học mới.

"Chúng ta có thể nói với xã hội rằng trong một số năm tới, kỳ thi sẽ diễn ra ổn định, tương đối nhẹ nhàng với phụ huynh, học sinh, với xã hội nhưng vẫn đảm bảo trung thực, khách quan và an toàn", Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết.

Những đầu sách quen thuộc trong hành trang tới trường của các thế hệ học sinh những năm 70 - 80 của Thế kỉ XX khiến nhiều người xúc động khi nhớ về tuổi thơ của những ngày gian khó.

Bằng tư duy không ngừng đổi mới, chuyên nghiệp, trách nhiệm, trong 60 năm qua, Nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam luôn đồng hành với người dân trong quá trình phát triển thông qua hàng triệu ấn phẩm có giá trị cao.

Sáng 28/12, tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ - Nhà hát Ca, múa, nhạc Việt Nam (Hà Nội) đã diễn ra “Lễ Tổng kết và trao chứng nhận Nhãn hiệu hàng đầu Việt Nam - Sản phẩm vàng, Dịch vụ vàng Việt Nam năm 2017”.

Từ ngày 12/12, phụ huynh có thể đổi cuốn sách "sách giáo khoa Tiếng Việt 1 - Công nghệ giáo dục" bản cũ (2016) sang bản mới (2017) ở các mạng lưới phát hành sách trên toàn quốc.