Sai-su-that

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về sai-su-that, cập nhật vào ngày: 23/04/2024

Cục Văn hóa cơ sở - Bộ Văn hóa thể thao và du lịch (Bộ VHTTDL) vừa có văn bản số 338/VHCS-QCTT về việc Kiểm soát, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Sở TTT&TT Hà Nội xử phạt vi phạm hành chính đối với 6 chủ tài khoản Facebook đã có hành vi cung cấp thông tin giả mạo, sai sự thật về ý kiến phát biểu của PTT Vũ Đức Đam trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19

Với hành vi đăng tải bài viết, bình luận có liên quan đến tình hình dịch Covid -19 trên địa bàn thành phố Phủ Lý sai sự thật, bà Trần Thu Thủy, chủ tải khoản “Thu Thủy Trần (Leo)", sinh năm 2002, quê quán: Bào Cừu,

Ngày 6-8, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Hà Nội vừa triệu tập chị N.T.L (SN 1979; trú tại quận Hoàng Mai) để làm rõ việc đăng tin sai sự thật phát ngôn của...

Bạn đọc hỏi: Có những thời điểm, nhiều người lợi dụng dịch Covid-19 đã có hành vi đăng tin giả mạo, sai sự thật nhằm mục đích “câu like” trên mạng xã hội. Điều đó đã gây hoang mang dư luận, gây thêm nhiều khó khăn...

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, hành vi thông tin sai sự thật, giật gân, câu like trên các trang mạng xã hội không chỉ làm nhiễu loạn thông tin, tạo tâm lý hoang mang mà còn gây nhiều khó khăn cho công tác ph

Thời gian qua, lợi dụng những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhiều cá nhân đã đưa ra những thông tin sai sự thật, giật gân, câu like trên các trang mạng xã hội.

Có nhiều trường hợp chia sẻ, viết sai sự thật về dịch bệnh COVID-19 trên mạng đã bị cơ quan chức năng xử phạt, thế nhưng tình hình này vẫn không giảm.

Ngày 18/4, UBND tỉnh Phú Yên có công văn khẩn gửi Bộ Thông tin và Truyền thông kiến nghị yêu cầu Google Maps để gỡ bỏ, đính chính thông tin sai sự thật trên Google Maps.

Từ ngày 31-1 đến 13-4, Công an TP Hà Nội đã lập biên bản xử lý 78 trường hợp tung tin sai sự thật về dịch Covid-19 lên mạng xã hội.

Theo hướng dẫn của Hội đồng thẩm phán TAND tối cao, các hành vi như trốn cách ly, "ém" hàng tạo khan hiếm giả... gây ảnh hưởng đến công tác phòng ,chống dịch Covid-19 đều bị xử lý hình sự.

Ngày 24-3, Công an thành phố Hà Nội thống kê, từ ngày 31-1 đến ngày 23-3, các đơn vị nghiệp vụ, công an các quận, huyện, thị xã đã lập biên bản xử lý 60 trường hợp đưa tin sai sự thật về dịch Covid-19 lên mạng xã hội.

Cùng với thông tin dịch Covid-19 lan rộng trên toàn cầu khiến chính phủ nhiều quốc gia phải thực hiện các biện pháp cách ly, phong tỏa thì trên mạng xã hội lại xuất hiện thông tin về việc Liên minh châu Âu (EU)...

Ngày 18-3, Công an huyện Thạch Thất, Hà Nội cho biết đang củng cố tài liệu hồ sơ xử lý một trường hợp tung tin sai sự thật về dịch Covid-19 trên mạng xã hội, gây hoang mang dư luận nhân dân.

Thông tin các khu cách ly tập trung ở Hà Nội quá tải do phải đón số lượng lớn người nước ngoài về nước là không chính xác.