Theo chỉ thị 15 của Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc, Việt Nam chia các tỉnh thành thành các nhóm cách ly theo từng cấp độ đến ngày 22/4. Các tỉnh thành được phân chia thành 3 cấp độ cách ly xã hội đều phải cam kết theo yêu cầu của chỉ thị: Không tập trung đông người, giữ khoảng cách 2m, dừng tất cả các hoạt động thể thao, giải trí tại nơi công cộng, tạm đình chỉ tất cả các cơ sở hoạt động kinh doanh dịch vụ trừ các dịch vụ thiết yếu…

Tuy nhiên, điều đáng nói, hôm qua 16/4, sân golf Đại Lải (nằm trên địa bàn TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc do Công ty cổ phần sân Gôn Đại Lải làm chủ đầu tư) đã mở cửa đón khách. Hình ảnh  được ghi lại cho thấy, có khá đông người đến đây để chơi golf. 

Khách vẫn vô tư đánh golf và trò chuyện. (Ảnh: Sức Khỏe Cộng Đồng).

Ở một số khu vực, nhiều nhóm khách và nhân viên còn đứng tụ tập, trò chuyện. Bãi để xe của sân golf còn đậu kín chỗ.

Điều đáng nói, tỉnh Vĩnh Phúc thuộc nhóm cách ly thứ 3, theo chỉ thị yêu cầu cần giữ khoảng cách tiếp xúc với người khác tối thiểu 2m; cấm tập trung đông người (kể cả các sinh hoạt tôn giáo tín ngưỡng); cấm các dịch vụ vui chơi giải trí, tiếp tục đóng cửa các khu du lịch.

Nhiều người  cho rằng, thời điểm này các cơ quan, ban ngành và toàn dân vẫn tích cực phòng chống dịch Covid-19 thì việc tỉnh Vĩnh Phúc để cho Sân golf Đại Lải mở cửa trở lại và để khách chơi golf tụ tập là trái với quy định.

Chúng tôi đã có trao đổi nhanh với ông Lê Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phúc Yên về vấn đề này. Ông Tân cho biết, có nghe tin tức phản ánh và ngay sau đó đã lập đội công tác xuống kiểm tra sân golf. "Tôi vừa trực tiếp kiểm tra ở sân golf về đây. Chúng tôi khẳng định ngày hôm nay 100% không có ai chơi golf ở đó cả. Còn ngày hôm qua, ngày 16/4 chúng tôi không kiểm tra trực tiếp thì theo báo cáo của sân golf khẳng định, có số đông người đến chơi, tập trung tại sảnh nhưng sau khi được đơn vị sân golf giải thích mọi người đã ra về. Có đến tập trung nhưng không hề chơi golf. Chúng tôi đã xuống đơn vị và yêu cầu lập biên bản, cam kết không tái phạm".

Ông Nguyễn Văn Trì - Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cũng khẳng định rằng, sân golf đã dừng hoạt động ngay sau khi tỉnh này chỉ đạo lập biên bản.

Thiết nghĩ, trong tình hình diễn biến dịch bệnh còn đang phức tạp, những đơn vị giải trí du lịch và các công ty cần tuân thủ nghiêm ngặt theo chỉ thị của Chính phủ thì mới mong tình hình dịch bệnh được kiểm soát nhanh chóng.

Ngày 16/4/2020, UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quyết định số 941/QĐ-UBND về việc tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh phục vụ phòng, chống dịch Covid-19, dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 từ ngày 16/4/2020 đến ngày 30/4/2020, cụ thể như sau:

1.Dịch vụ ăn uống tại chỗ, vui chơi, giải trí trong các Trung tâm Thương mại, siêu thị.

2. Các cơ sở hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí (sự kiện) tại các địa điểm công cộng; Quán karaoke; Vũ trường; Massage; Quán bar, Cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử; Các trung tâm thể thao; Phòng tập thể hình; Các cơ sở chăm sóc sắc đẹp; Các cơ sở thể dục thẩm mỹ; Bể bơi.

3. Cửa hàng ăn, uống tại chỗ, các quán nước, quán cafe, quà vặt (cho phép các cơ sở dịch vụ ăn uống bán hàng qua mạng, ship hàng).

4. Dịch vụ vận chuyển hành khách; taxi; xe buýt (trừ xe đưa đón công nhân, chuyên gia, người cách ly, xe chuyên chở người đi cấp cứu).

5. Các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh.

6. Kiên quyết xóa Chợ cóc, Chợ tạm, Chợ tự phát, các điểm bán hàng rong.


Theo Thanh Vân/Đô Thị Mới