So-tai-chinh

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về so-tai-chinh, cập nhật vào ngày: 22/09/2024

TS. Cấn Văn Lực cho rằng, người đi vay nên tính toán để khoản trả nợ chiếm khoảng 30-50% thu nhập hàng tháng, đảm bảo mình luôn trả nợ đúng hạn.

Nhằm chung tay phòng chống và đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, trong ngày 16/3, nhiều doanh nghiệp và ngân hàng đã công bố ủng hộ từ 5 - 10 tỷ đồng mỗi đơn vị.

Nếu những người làm ăn nghiêm túc mà luôn bị thiệt hại, mà thiệt hại ấy bắt nguồn nguyên nhân là sự cố chấp của cơ quan Nhà nước, thì liệu rằng, kỷ cương xã hội sẽ đi về hướng nào, hẳn không thể khuyến khích.

Vay tiêu dùng dần trở nên phổ biến với những người thu nhập thấp để nâng cao chất lượng cuộc sống.

Nhiều công ty tài chính (CTTC) gặp khó khăn trong việc thu hồi nợ, thường xuyên ở trong tình cảnh “thả gà ra đuổi” khi gặp khách hàng chây ỳ không trả nợ, hành hung nhân viên thu hồi nợ,...

Theo Bộ Tài chính, do tác động của dịch Covid-19, đà tăng trưởng của kim ngạch xuất nhập khẩu trong 2 tháng đầu năm đã chậm lại, trong đó kim ngạch nhập khẩu của một số mặt hàng...

Vấn đề các doanh nghiệp quan tâm nhất trong việc sửa đổi Nghị định 20 tới đây là nếu tăng trần lãi vay lên 30%, các doanh nghiệp đã nộp thuế theo mức 20% tại các kỳ tính thuế trước đó có được hồi tố?

Theo số liệu Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính) vừa công bố, lượng xe ôtô nguyên chiếc nhập khẩu trong tháng 2 tiếp tục sụt giảm. So với cùng kỳ năm 2019, lượng ôtô nguyên chiếc nhập khẩu về Việt Nam trong tháng 2/2020...

Theo nhận định của nhiều chuyên gia kinh tế, bên cạnh hành lang pháp lý được hoàn thiện, việc người đi vay và cho vay có trách nhiệm hơn để hạn chế rủi ro chính là phương thức quan trọng để tín dụng tiêu dùng sẽ tiếp tục

Theo các chuyên gia, việc để phát sinh nợ xấu từ các khoản vay tiêu dùng sẽ ảnh hưởng trực tiếp hồ sơ tín dụng của khách hàng và không thể tiếp tục vay vốn từ bất kỳ tổ chức tài chính nào khác.

Không chỉ cần chú ý đến việc bảo vệ sức khỏe trong mùa dịch bệnh hoành hành, các nhà đầu tư cá nhân còn phải chú ý đến "chiếc ví" của mình...

Là những người đang khá khó khăn về tài chính nên khách hàng cần phải xác định rõ mục tiêu đi vay, khả năng tài chính để trả nợ đúng hạn, …

Các công ty tài chính đã và đang nỗ lực cải thiện quy trình và phương thức cho vay, bằng việc đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ.

Trong khi các công ty tài chính đang nỗ lực đem đến cho khách hàng những trải nghiệm mới, tiện lợi, vẫn còn không ít khách hàng thiếu ý thức, tạo ra những xung đột và gây ra góc nhìn sai lệch về cho vay tiêu dùng.

TS. Cấn Văn Lực cho rằng, người đi vay nên tính toán để khoản trả nợ chiếm khoảng 30-50% thu nhập hằng tháng, đảm bảo mình luôn trả nợ đúng hạn. Nếu không t sẽ trở thành nợ xấu, ảnh hưởng đến xếp hạng tín dụng sau này.