82% bệnh nhân Covid-19 ở Việt Nam đã được chữa khỏi

Thông tin từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, trong số 3 bệnh nhân Covid-19 sẽ được công bố khỏi bệnh vào chiều nay có 2 bệnh nhân đến từ ổ dịch thôn Hạ Lôi (Xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội).

Cụ thể, gồm: BN257, 15 tuổi, nữ, ở Mê Linh (Hà Nội), vào viện ngày 9-4; BN264, 24 tuổi, nữ, ở Mê Linh (Hà Nội), vào viện ngày 13-4; BN270, 22 tuổi, nữ, ở Yên Dũng (Bắc Giang), vào viện ngày 24-4.

Quá trình điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, các bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm âm tính liên tiếp 2 lần với virus SARS-CoV-2.

Hiện tại, các bệnh nhân đều không sốt, không ho, các chỉ số sinh tồn ổn định, đảm bảo tiêu chuẩn khỏi bệnh của Bộ Y tế.

Sau khi được công bố khỏi bệnh, các bệnh nhân sẽ tiếp tục được cách ly theo dõi sức khỏe thêm 14 ngày theo quy định.

Như vậy, tính cả 3 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh vào chiều nay, Việt Nam đã chữa khỏi 263/320 ca mắc Covid-19, chiếm 82% tổng số bệnh nhân và hiện chưa có trường hợp nào tử vong.

Theo An ninh Thủ đô