Thi đại học

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về Thi đại học, cập nhật vào ngày: 20/04/2024

Ngay sau khi công bố ổ dịch Covid-19 mới tại thôn Kênh Đào, huyện Mỹ Đức, Sở GD&ĐT Hà Nội đã thống kê ban đầu có 29 học sinh lớp 12 chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT cần bố trí phương án thi đợt 2.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức có văn bản về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2021 trong điều kiện dịch COVID-19. Theo đó, kỳ thi năm nay sẽ diễn ra trong 2 đợt.

Bộ GD-ĐT đã cân nhắc và dự kiến lùi thời gian kết thúc năm học do học sinh hầu hết các tỉnh, thành trên cả nước phải nghỉ học khoảng 1 tháng để phòng chống dịch Covid-19 và quyết định thời gian thi THPT quốc gia 2020.

Dự thảo sửa đổi Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông được Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra lấy ý kiến lần 2 với nhiều thay đổi.

Các trường ĐH trên cả nước bắt đầu công bố danh sách các thí sinh trúng tuyển, được tuyển thẳng vào trường năm 2019.

Nguyễn Văn Mão (SN 1987) là thí sinh đặc biệt tại điểm trường thi Tân Kỳ, Nghệ An với kinh nghiệm 12 năm luyện bút với kì thi Đại học.

Ngành đường sắt quyết định sẽ giảm 10% giá vé tàu cho thí sinh đi tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia và đi thi vào các trường đại học, cao đẳng, học viện... trong năm 2019.

Để tránh việc hàng loạt bài thi trắc nghiệm được nâng điểm như năm 2018, Bộ GD&ĐT đã giao cho 63 trường đại học đảm nhiệm chủ trì khâu chấm thi tại 63 cụm thi trong kỳ thi THPT Quốc gia 2019.

Theo kết quả rà soát, ĐH Y Hà Nội có tới 3 thí sinh được nâng điểm do tiêu cực điểm thi tại Sơn La, Hòa Bình.

Đại học Luật TPHCM, ĐHSP Nghệ thuật Trung ương,... là những trường đầu tiên công bố điểm chuẩn xét tuyển Đại học năm 2018.

Việc tổ chức một kỳ thi nhằm hai mục tiêu: Xét tốt nghiệp THPT và thi tuyển đại học nhằm giảm áp lực cho chính các em học sinh và cả xã hội là kỳ vọng của những người làm giáo dục. Tuy nhiên, thực tế thì mong muốn này có thành hiện thực hay không?

Để đẩy nhanh tiến độ xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội trở thành đô thị đại học tại Hòa Lạc, Thủ tướng giao UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo UBND huyện Thạch Thất tổ chức thực hiện việc giải phóng mặt bằng và tái định cư cho các dự án, chống lấn chiếm và xây dựng trái phép; xây dựng và thực hiện cơ chế đặc thù để tập trung giải phóng mặt bằng với một lộ trình cụ thể.

Mới đây, Bộ Giáo dục & đào tạo đã công bố danh sách 120 cụm thi kỳ thi THPT quốc gia 2016, trong đó có 70 cụm thi đại học và 50 cụm thi tốt nghiệp.

Từ những bất cập trong kỳ tuyển sinh 2015, lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thông tin về những điểm mới trong việc tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2016.

Bộ GD-ĐT thông báo điều chỉnh thời gian xét tuyển nguyện vọng bổ sung. Ngày 26/8 mới bắt đầu nhận hồ sơ đăng ký nguyện vọng 2, lùi lại 1 ngày so với qui định trước đây.