Bộ GD&ĐT vừa quyết định thời gian thi THPT quốc gia năm nay diễn ra từ ngày 23 đến 26/7 (Ảnh minh họa)

Tối ngày 22/2, ông Nguyễn Xuân Thành, Phó vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Bộ GD&ĐT, cho biết bộ này vừa chốt lùi thời gian tổ chức thi THPT quốc gia năm 2020.

Cụ thể, Bộ Giáo dục và Đào tạo điều chỉnh khung thời gian năm học 2019-2020 như sau:

Kết thúc năm học trước ngày 30/6/2020.

Thời gian xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS trước ngày 15/7/2020.

Hoàn thành tuyển sinh vào lớp 10 trước ngày 15/8/2020.

Thời gian tổ chức kỳ thi THPT quốc gia 2020 sẽ diễn ra từ 23-26/7, muộn 1 tháng so với kỳ thi THPT quốc gia các năm trước đây.

Đây là mốc thời gian đủ để các trường hoàn thành chương trình giáo dục theo quy định và đủ cho học sinh cuối cấp ôn tập, chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia năm nay. Đưa ra đề xuất này, Bộ GD-ĐT cho biết tính đến thời điểm hiện tại, học sinh toàn quốc đã lùi lịch học 4 tuần chính vì vậy, thời gian kết thúc năm học cũng phải lùi tương tự.

Trước đó, căn cứ tình hình thực tế, chiều 21/2, Hà Nội đã chính thức có quyết định về việc đi học trở lại của học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố. Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã đồng ý với đề xuất của giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội cho hơn 2 triệu học sinh các cấp từ mầm non đến THPT nghỉ học thêm 1 tuần, đến hết tháng 2, chuẩn bị điều kiện để trở lại trường vào tháng 3/2020.

Theo Thời báo chứng khoán Việt Nam