Thi-truong-d

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về thi-truong-d, cập nhật vào ngày: 13/10/2024

Nhà ở đại chúng, nhà ở bình dân hay nhà ở giá rẻ là phân khúc được nhắc đến nhiều trong khoảng 3 năm trở lại đây, bởi nhu cầu ở thực của khách hàng luôn chiếm trên 80%. Năm 2019, các chuyên gia, đơn vị nghiên cứu nhận định, đây sẽ trở thành “phân khúc vàng” của thị trường khi dự kiến hàng loạt đơn vị lớn sẽ tham gia đầu tư, xây dựng, phát triển hàng ngàn căn hộ phù hợp với túi tiền của người dân.

Cùng một dải đất hình chữ S, thế nhưng, từ văn hóa tiêu dùng cho đến ẩm thực các vùng miền ở Việt Nam đều có những nét đặc trưng rất riêng. Thực tế chứng minh, rất ít doanh nghiệp bán lẻ chinh phục thành công cả hai thị trường này, chỉ trừ một ngoại lệ…

Đó là nhận định của ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM trước những biến động trên thị trường bất động sản năm 2018.

Sự cải thiện đột phá về mặt hạ tầng đã đưa Nam Từ Liêm từ một quận xa trung tâm, kém kết nối trở thành tâm điểm trên thị trường địa ốc Hà Nội với những điểm sáng như Mỹ Đình, Cầu Diễn, Mễ Trì ... Trong năm 2019, khu vực nào tại Nam Từ Liêm sẽ tiếp tục bứt phá?

Cả nước hiện có khoảng 2,8 triệu công nhân tại các khu công nghiệp (KCN), khu chế xuất, trong đó có 1,7 triệu người có nhu cầu về nhà ở. Tuy nhiên, các dự án nhà ở xã hội cho công nhân hiện nay mới chỉ đáp ứng gần 28% nhu cầu, 72% nhu cầu còn lại đang trong giai đoạn chờ giải quyết và tự giải quyết bằng mô hình thuê trọ.

Sau những đợt "sóng" tăng lãi suất huy động VND thời gian qua, thị trường tiền tệ những ngày cận Tết đã xuất hiện một số ngân hàng lớn công bố giảm lãi suất đầu vào.

Không để thị trường bất động sản xảy ra tiêu cực; Chung cư nghiêng, TPHCM di dời khẩn cấp 38 hộ dân; Năm 2019: Thị trường chứng khoán mang lại gì cho cổ phiếu bất động sản?... là những thông tin được quan tâm trong 24h qua.

Ở một nơi "đất chật người đông" như Hồng Kông thì ngay cả các tòa chung cư cũ nát cũng quý giá như vàng.

Mặt bằng bán lẻ tiếp “mạch cảm hứng"; Đại gia địa ốc “đánh bắt xa bờ"; Doanh nghiệp lo rủi ro pháp lý kích nổ bong bóng bất động sản; Cả gan bán dự án lấp sông, bất chấp mọi cảnh báo... là những tin tức nổi bật về bất động sản 24 giờ qua.

Càng gần Tết nỗi lo hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng đến hẹn lại lên “bủa vây” người tiêu dùng Việt trên các trang thương mại điện tử. Người dùng cần thật cẩn thận, sáng suốt khi mua hàng online, nhất là dịp cận Tết này.

"Lợi nhuận các nhà bán hàng thu được từ việc kinh doanh này rất lớn, song chế tài xử lý khi bị phát hiện lại quá nhẹ, nên không đủ tính răn đe..." là ý kiến của ông Trần Hữu Linh - Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) tại cuộc họp báo do Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban chỉ đạo 389) tổ chức mới đây.

Dù chỉ còn hơn 10 ngày là đến Tết Nguyên đán cổ truyền, nhưng chưa bao giờ, hoa ly, hoa hồng rớt giá như hiện nay. Nhiều người dân ở Mê Linh lo lắng, từ 23 tháng Chạp nếu hoa không tăng giá, năm nay coi như mất Tết.

Các công ty tài chính đang tìm nhiều cách khác nhau để ngày càng gia tăng thị phần của mình trong thị trường cho vay tiêu dùng.

“Thị trường năm 2019 sẽ trở nên ổn định và minh bạch hơn, cũng như xu thế mua bán bất động sản vẫn sẽ chiếm chủ đạo ở các phân khúc có nhu cầu ở thực. Khách hàng tiếp tục hướng đến đầu tư dài hạn và đầu tư cho thuê nhiều hơn so với các hoạt động đầu cơ và đầu tư lướt sóng”. Đó là nhận định của ông Vũ Cương Quyết, Tổng giám đốc Đất Xanh Miền Bắc.

Mặc dù hàng hóa của các tiểu thương bắt đầu “bung” ra để phục vụ khách hàng, nhưng nhu cầu tìm đến những vật phẩm đặc sản vùng miền để “cung tiến” trong dịp Tết vẫn chưa bao giờ giảm.