Thị trường quà Tết Nhâm Dần 2022 nhộn nhịp màu sắc, đa dạng mẫu mã

Cuối năm là thời điểm các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp (DN) thường chuẩn bị những món quà Tết ý nghĩa dành tặng cho người thân, bạn bè, đồng nghiệp hay tri ân đối tác, khách hàng. Vì vậy, năm nào vào dịp này thị trường giỏ quà Tết cũng khá sôi động.

Theo khảo sát của PV, tại các trung tâm thương mại hay các siêu thị, giá các giỏ quà tết phổ biến từ vài trăm ngàn đồng đến vài triệu đồng. Với các giỏ quà truyền thống thường có bánh kẹo, mứt, trà, rượu, các loại hạt, cà phê, tùy vào từng giá tiền mà sản phẩm trong giỏ quà cũng khác nhau, dao động từ 300 đến dưới 2 triệu đồng tuỳ theo nhu cầu của khách hàng. Gây chú ý là những sản phẩm giỏ quà Tết mới lạ như rượu ngoại cao cấp, hoa quả tươi nhập khẩu đến quà tặng sách… cũng được các cơ sở kinh doanh lồng ghép vào trong các set quà tết. 

Tại các siêu thị hay trung tâm thương mại, các giỏ quà Tết được được bày bán từ trước Tết gần 2 tháng
Tại các siêu thị hay trung tâm thương mại, các giỏ quà Tết được được bày bán từ trước Tết gần 2 tháng

Bên cạnh các sản phẩm thông dụng trong mỗi giỏ quà như bánh kẹo, trà, các loại hạt, rượu…, năm nay các đơn vị cung cấp còn thiết kế các giỏ quà độc đáo mang phong vị truyền thống như cá kho làng Vũ Đại, sá sùng Quan Lạn, nước mắm sá sùng, chè viên shan tuyết, bánh chưng gấc… Ngoài ra, khách hàng cũng có thể tự thiết kế giỏ quà theo yêu cầu. Giới kinh doanh nhận định, trước những ảnh hưởng của dịch bệnh, các sản phẩm liên quan tới bảo vệ sức khỏe sẽ tiếp tục "hot" trong dịp Tết Nhâm Dần 2022. 

Để kích cầu tiêu dùng, tất cả các đơn vị cung cấp sản phẩm đều đưa ra các chương trình ưu đãi hấp dẫn với mức chiết khấu từ 5-20%, đồng thời miễn phí giao hàng tận nơi.

Trái với sự nhộn nhịp của mặt hàng bổ sung, bảo vệ sức khỏe, các sản phẩm giỏ quà tết phân khúc cao cấp ghi nhận sự trầm lắng hơn. Nguyên nhân, là do tác động của dịch bệnh khiến kinh tế khó khăn, nhiều doanh nghiệp, cá nhân đã quyết định tiết kiệm tối đa chi phí quà biếu dịp Tết. 

Cụ thể, so với giỏ quà phổ thông, giỏ quà tết có khác biệt lớn, từ mẫu mã bao bì (bằng da, gỗ, gỗ bọc vải nhung…). Trong đó, giá của giỏ quà tết cao cấp cũng đa dạng tùy theo sản phẩm đi kèm dao động từ gần 2 triệu đồng/giỏ trở lên. Nếu như các năm trước, tiêu chí khách hàng, đặc biệt là các doanh nghiệp khi chọn quà tết là các sản phẩm thiết kế đẹp thì năm nay thị hiếu tập trung đến những mặt hàng phục vụ nhu cầu thiết yếu.

Bí quyết chọn quà Tết phù hợp, ý nghĩa

Tết Nguyên Đán đang đến gần, truyền thống của người Việt Nam, ngày Tết là lúc để thể hiện tấm lòng với người thân và bạn bè. giỏ quà Tết luôn là một trong những lựa chọn hàng đầu của người dân. Nhưng với thị trường quà Tết quá phong phú, để chọn một giỏ quà Tết ý nghĩa, hợp lý lại là một điều không dễ dàng.

Chọn quà cho ông bà, bố mẹ, họ hàng...

Nếu chọn quà cho người thân bạn có thể chọn các loại mứt, bánh kẹo. Trong giỏ quà Tết nên đầy cả sản phẩm dành cho người lớn và trẻ em rà sâm, nước trái cây, sôcôla, bột dinh dưỡng trái cây, nho khô, bánh... để trong một gia đình ai cũng có thể dùng được.

Giỏ quà tết cho cấp trên hay đối tác

Đối với giỏ quà tết để tặng đối tác hay cấp trên nên chọn các loại chọn rượu, đặc sản khô, thùng bia, thùng nước ngọt, cà phê hảo hạng... nếu là bánh mứt kẹo, nên chọn loại hộp lớn hoặc nhãn hiệu nổi tiếng, mẫu mã đẹp hoặc hàng của ngoại đắt tiền.

Giỏ quà tết cho thầy cô

Bạn có thể chọn mua những giỏ hoa quả bày sẵn, hoa quả sẽ mang đến sự tươi mới và ngọt ngòa và luôn toát lên được sự giản dị cần thiết. Hay một chai rượu vang đỏ dành cho thầy, cũng cho thấy sự quan tâm của bạn đến tâm lý của thầy giáo.

Quà tặng sức khỏe tiếp tục là xu hướng lên ngôi trong dịp Tết Nhâm Dần 2022
Quà tặng sức khỏe tiếp tục là xu hướng lên ngôi trong dịp Tết Nhâm Dần 2022

Bạn cũng cần dựa vào sở thích và tính cách của từng thầy cô để có thể lựa chọn cho mình những món quà phù hợp nhất, tránh mang lại hiệu ứng ngược. 

Giỏ quà Tết tự chọn

Nhiều người đã lựa chọn phương pháp mua hàng rời rồi đặt nơi bán gói để có thể chọn kỹ từng sản phẩm trong giỏi quà. Đảm bảo đó là những sản phẩm tốt, ý nghĩa, hợp gu mà lại có thể xem kỹ hạn sử dụng, kiểm tra được món hàng cho đúng ý, ngoài ra còn có thể nhận được nhiều quà tặng, quà khuyến mãi đi kèm. Quà tặng theo lựa chọn thường ý nghĩa và độc đáo hơn hẳn những gói quà tặng gói sẵn ngoài thị trường, giá cả có thể tùy bạn ước lượng.

Sau khi đã chọn được những sản phẩm cho vào giỏ quà Tết một cách ưng ý, các bạn cần chọn những mẫu gói hợp lý và đẹp mắt. Bạn có thể phối hợp các kích cỡ, dạng hộp vuông - tròn - cao - thấp, màu sắc phong phú và đa dạng về chủng loại như bánh quy, kẹo, trà, cà phê, mứt... để giỏ quà gói đẹp và dễ sắp xếp và đủ vị. Các đại lý, siêu thị đều có nhiều mẫu giấy gói quà, nơ và giỏ quà cho bạn lựa chọn, giá từ 15.000 - 30.000 cả nguyên liệu lẫn công gói. Ngoài ra, các bạn có thể chọn bánh mứt kẹo đựng trong hộp vỏ thiếc, hộp gỗ có mẫu mã rất đẹp hoặc những trống rượu, két bia cũng có thể là một món quà thiết thực trong dịp tết này.

Trong năm 2021, trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh, việc quan tâm về sứ khỏe cùng nhận thức xóa bỏ những thói quen không tốt trở thành điểm nhấn tạo ra xu hướng lựa chọn quà tết trong năm nay. Trong đó, những món quà healthy như thực phẩm, thức uống có nguồn gốc tự nhiên, tốt cho sức khỏe nhận được sự quan tâm đặc biệt của người tiêu dùng.

Các món quà sức khỏe trở thành xu hướng tặng quà tết được mọi người lựa chọn cho thấy các thương hiệu quen thuộc với người Việt đang nỗ lực cung cấp cho người tiêu dùng những giải pháp đáp ứng mọi nhu cầu trong “trạng thái bình thường mới” như món quà sức khỏe ý nghĩa để tri ân cha mẹ, gia đình, cho ngày tết luôn tươi tắn, khỏe khoắn và nhiều may mắn hơn.

 

Theo An An/Đô thị mới

Nguồn: https://dothi.reatimes.vn/toancanh/thi-truong-gio-qua-tet-nham-dan-2022-da-dang-mau-ma-gia-ca-20201231000004633.html