Trên thị trường kim loại, kết thúc ngày giao dịch đầu tuần (11/9), sắc xanh phủ kín bảng giá thị trường kim loại. Đối với nhóm kim loại quý, giá bạc dẫn dắt đà tăng của nhóm khi tăng 0,9% lên 23,38 USD/ounce. Giá bạch kim lấy lại mốc 900 USD/ounce sau khi tăng 0,84%, chốt phiên tại mức 902,3 USD/ounce. Giá vàng phục hồi 0,2% lên 1.921,6 USD/ounce.

Sự suy yếu của đồng USD đã kéo dòng tiền quay lại thị trường kim loại quý trong phiên hôm qua.

Vào cuối tuần trước, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản Kazuo Ueda cho biết Nhật Bản có thể chấm dứt kỷ nguyên lãi suất âm khi đạt được mục tiêu lạm phát 2% một cách bền vững. Điều này khiến cho đồng yên Nhật tăng lên mức cao nhất trong 1 tuần.

Trong khi đó, đồng euro cũng tăng do lo ngại Ngân hàng Trung ương châu Âu sẽ tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản trong cuộc họp ngày 14/9. Ngoài ra, đồng bảng Anh cũng phục hồi từ mức thấp nhất trong 3 tháng sau khi quan chức của Ngân hàng Trung ương Anh (BOE) Catherin Mann cho biết còn quá sớm để BOE ngừng tăng lãi suất.

Thị trường hàng hóa ngày 129
Nguồn: MXV

Việc đồng yên Nhật, bảng Anh và euro đồng loạt mạnh lên đã khiến đồng USD suy yếu, khi chỉ số Dollar Index giảm 0,5% xuống 104,57 điểm, chấm dứt chuỗi tăng 4 phiên liên tiếp. Đồng USD suy yếu khiến chi phí đầu tư và kinh doanh bớt đắt đỏ hơn, hỗ trợ cho giá bạc và bạch kim.

Trong nhóm kim loại cơ bản, giá các mặt hàng đều tích cực nhờ vào các dấu hiệu lạc quan về triển vọng nền kinh tế Trung Quốc, quốc gia tiêu thụ kim loại hàng đầu. Chốt ngày, giá đồng COMEX tăng 2,44%, đứt chuỗi giảm 4 phiên liên tiếp, trong khi giá quặng sắt tăng 3,55% lên 117,35 USD/tấn.

Cụ thể, vào cuối tuần trước, Trung Quốc công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8 tăng 0,1% so với cùng kỳ năm ngoái, trái ngược với mức giảm 0,3% đạt được vào tháng 7. Như vậy, lạm phát giá tiêu dùng tại Trung Quốc tăng trở lại sau lần giảm đầu tiên trong hơn hai năm vào tháng 7 đã cho thấy nhu cầu có cải thiện. Ngoài ra, giảm phát giá sản xuất (PPI) thu hẹp đà giảm xuống -3% trong tháng 8 từ mức -4,4% trong tháng 7.

Bên cạnh đó, sau khi nhu cầu tín dụng của Trung Quốc giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 14 năm vào tháng trước, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc cho biết các khoản vay đã tăng trở lại trong tháng 8 với tổng tài trợ xã hội tăng gần 6 lần so với tháng 7 và số khoản vay mới tăng gần 4 lần. Nhu cầu tín dụng phục hồi là dấu hiệu tích cực về nhu cầu trong nước và tăng trưởng kinh tế.

Các tin tức này làm tăng kỳ vọng về sự phát triển ổn định hơn của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới và củng cố nhu cầu tiêu thụ kim loại cơ bản, nguyên liệu đầu vào quan trọng trong hoạt động sản xuất.

Đối với các mặt hàng nguyên liệu công nghiệp, đóng cửa ngày giao dịch hôm qua 11/9, ngoại trừ dầu cọ thô, toàn bộ 9 mặt hàng nguyên liệu công nghiệp còn lại đồng loạt đóng cửa trong sắc xanh.

Đi ngược xu hướng chung của thị trường, giá dầu cọ thô lao dốc tới 3,05% trong phiên đầu tuần, về giao dịch mức 3794,57 USD/tấn. Tồn kho tại Malaysia tăng củng cố nguồn cung dầu cọ.

Hội đồng Dầu cọ Malaysia (MPOB) cho biết tồn kho dầu cọ cuối tháng 8 của Malaysia tăng 22,5% so với tháng trước lên 2,12 triệu tấn, mức cao nhất trong vòng 7 tháng. Con số trên cũng vượt qua mức 1,89 triệu tấn dự đoán trung bình của thị trường do sản lượng tăng cao trong khi xuất khẩu suy yếu.

Thị trường hàng hóa ngày 129
Nguồn: MXV

Đáng chú ý, hai mặt hàng cà phê bật tăng mạnh, dẫn dắt xu hướng thị trường khi ghi nhận mức tăng lần lượt 2,83% với Arabica và 1,33% với Robusta, đưa giá giao dịch lần lượt là 3.369 USD/tấn và 2.349 USD/tấn.

 

Cẩm Tú

Nguồn: https://thuongtruong.com.vn/news/thi-truong-hang-hoa-ngay-129-nhom-kim-loai-dong-loat-tang-manh-109050.html